Giả công an, chặn đánh người đi đường để "xin tiền"

06:57, 04/09/2014
|

(VnMedia) - Hai đối tượng Giang và Hòa đi xe máy áp sát anh Phúc rồi tự xưng là công an yêu cầu anh này phải đưa tiền. Anh Phúc không đồng ý đưa tiền liền bị bọn chúng đạp ngã xe, dùng mũ bảo hiểm đánh...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 3/9, Công an quận 5 (TP HCM) cho biết, cơ quan này tạm giữ nghi can Ngô Trường Giang (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 30/8, tại phường 1, quận 5, TP HCM, anh Nguyễn Đắc Phúc (32 tuổi) đi xe máy chở vợ thì bị Ngô Trường Giang (23 tuổi) và 1 đối tượng tên Hòa đi  xe máy áp sát. Bọn chúng tự xưng là Công an hoạch sách và yêu cầu anh Phúc phải đưa tiền.

Anh Phúc không đồng ý và tiếp tục chạy xe đến trước nhà số 628-630 Võ Văn Kiệt thì bị 2 đối tượng trên chạy từ phía sau lên, dùng chân đạp ngã xe của vợ chồng anh Phúc. Hòa dùng tay còn Giang dùng mũ bảo hiểm đánh anh Phúc.

C
ông an địa phương đã bắt Ngô Trường Giang, còn đối tượng Hòa đã nhanh chân tẩu thoát.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng bỏ trốn.


Ba Tư

Ý kiến bạn đọc