2 đối tượng cướp giật vàng trên phố sa lưới

16:16, 08/09/2014
|

(VnMedia) - Hai đối tượng Trung, Nguyên đã sử dụng xe môtô Sirius màu đen trắng không biển số, thực hiện trót lọt 4 vụ giật dây chuyền vàng của các một số phụ nữ đi xe máy trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và đường bao biển thành phố Hạ Long.

Ngày 8/9, tin từ công an tỉnh Quảng Ninh được biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã bắt khẩn cấp Phạm Quang Trung, sinh năm 1993, trú tại tổ 35, khu 3 và Đỗ Mạnh Nguyên, sinh năm 1993, trú tại tổ 4 khu 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long về tội cướp giật tài sản.

Ảnh minh họa

Đối tượng Phạm Quang Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung và Nguyên khai nhận, từ khoảng 17h45phút đến 19h15phút ngày 5/9, hai đối tượng này đã sử dụng xe môtô Sirius màu đen trắng không biển số, thực hiện trót lọt 4 vụ giật dây chuyền vàng của các một số phụ nữ đi xe máy trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và đường bao biển thành phố Hạ Long. Tiến hành khám xét nơi ở của Trung và Nguyên, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng, tang vật mà chúng đã cướp giật vào tối ngày 5/9. Được biết Phạm Quang Trung là đối tượng nghiện ma tuý, mới ra tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Cơ quan điều tra cho biết, hiện mới chỉ có 1 nạn nhân là bà Vũ Thị Tâm, sinh năm 1957, trú tại tổ 5 khu 2, phường Hồng Hải, nạn nhân bị Trung và Nguyên giật dây chuyền trên đường Lê Thánh Tông, thuộc phường Bạch Đằng đến cơ quan điều tra trình báo, tố cáo hành vi cướp giật tài sản của hai đối tượng trên.
 
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, vậy ai là nạn nhân của các vụ cướp giật trên, đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long trình báo, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc