Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân: Bộ Công an: Không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng!

06:29, 17/08/2014
|

(VnMedia)- Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an, kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Bộ Công an chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Công an xin trân trọng thông báo:

Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm nay là năm lẻ (19/8/1945-19/8/2014), Bộ Công an chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ Công an. Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo cao cấp của Bộ; đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân và phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND.

Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; Ban, bộ, ngành Trung ương đối với lực lượng CAND trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới.

Thông tin từ Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an được biết, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm, không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của CAND, về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, gắn với kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, tăng cường lực lượng ứng trực, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm ở Trung ương và địa phương; tùy điều kiện, có thể tổ chức các hoạt động gặp mặt truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp kỷ niệm.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc