Thủ đoạn mới: Chuyển ma tuý bằng máy bay

16:18, 05/07/2014
|

(VnMedia)- Giấu ma tuý trong túi hàng có khả năng chống soi chiếu, giấu trong các dạng hàng hoá dân dụng, gửi qua đường hàng không... là một thủ đoạn mới mà các đối tượng buôn bán ma túy sử dụng.

>> Chặn nhập thiết bị nghe lén qua đường hàng không

Ảnh minh họa

Một đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhằm ngăn chặn các vụ vận chuyển trái phép ma túy bằng đường hàng không vào Hà Nội trong dịp diễn ra World Cup 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ hành khách, hàng hóa trên các chuyến bay trọng điểm, đặc biệt là từ khu vực Nam Mỹ, kiên quyết không để đối tượng phạm tội lợi dụng đưa ma túy vào nội địa.

Trả lời báo chí, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết, việc tăng cường kiểm soát thực hiện theo chỉ đạo của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan). Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ thông tin về hành khách, hàng hóa trên các chuyến bay trọng điểm đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài từ khu vực Nam Mỹ, lực lượng hải quan sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ khu vực chuyển phát nhanh, hành lý và khu vực hàng hóa nhập.

Cũng theo thông tin từ đơn vị này, trong thời gian qua, Hải quan sân bay Nội Bài đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy (cocaine) có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ. Mới đây qua khâu soi chiếu kiểm tra hành lý, lực lượng hải quan của Chi cục đã phát hiện, bắt giữ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vụ vận chuyển 3,6 kg cocain qua đường hàng không. Đối tượng vận chuyển là hành khách Camacho Sillo Emmanul, quốc tịch Philippines, sinh ngày 10/6/1975, hộ chiếu EB7607597, trên chiếc máy bay có tuyến bay từ Sao Paulo (Brazil), quá cảnh tại Singapore, đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Không phải ngẫu nhiên mà lực lượng chức năng mạnh tay để quyết không cho ma túy vào nội địa. Trên thực tế, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đã và đang sử dụng hàng không để thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây sau 4 tháng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh đã làm rõ, bắt nhóm 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma tuý tuyến Trung Quốc - Móng Cái - Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh bằng các phương thức tinh vi như giấu ma tuý trong túi hàng có khả năng chống soi chiếu, giấu trong các dạng hàng hoá dân dụng, gửi qua đường hàng không...
 
Đối tượng là Trần Văn Nam, SN 1968, đăng ký thường trú tại số 87/224 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân (TP Hải Phòng), nhưng đã chuyển vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Nam có em họ là Trịnh Quang Toàn, SN 1986, thường trú tại khu 6, phường Hải Yên (TP Móng Cái). Đầu tháng 11/2013, Nam gọi điện thoại hỏi Toàn tìm nguồn ma tuý đá để gửi vào TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời.
 
Thông qua quan hệ từ trước, Toàn sang Đông Hưng (Trung Quốc) gặp A Ngầy, người Trung Quốc đặt vấn đề buôn bán ma tuý. Sau khi A Ngầy đồng ý, Toàn báo cho Nam biết và thoả thuận: Toàn đảm nhận việc giao dịch, mua và vận chuyển ma tuý từ Trung Quốc qua Móng Cái (Việt Nam) rồi giao cho Nam ở Hải Phòng.
 
Tiếp đó, Toàn đã tìm, thuê người vận chuyển là Nguyễn Đình Chiến, SN 1982, ở thôn 8, xã Hải Xuân (TP Móng Cái). Chiến là đối tượng dẫn người qua biên giới, nhanh nhẹn và được giới kinh doanh, buôn bán khu vực biên giới đặt cho biệt danh “sói xám vùng biên” bởi thông thuộc địa bàn, nhất là khu vực biên giới hơn cả BĐBP. Với cung đường vận chuyển từ Đông Hưng về Móng Cái và đưa sang Hải Phòng, Chiến nhận thù lao từ 20-30 triệu đồng/chuyến tuỳ theo số lượng ma tuý.
 
Trung tuần tháng 11/2013, Trần Văn Nam cùng Huỳnh Đỗ Bảo Thành, SN 1988, ở số 247, Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) ra Móng Cái và được Trịnh Quang Toàn dẫn sang Đông Hưng gặp A Ngầy để kiểm tra ma tuý, thống nhất giá cả, phương thức giao, nhận tiền và ma tuý. Các đối tượng thoả thuận, tại Trung Quốc, A Ngầy sẽ giấu ma tuý vào trong các gói chè của Trung Quốc bởi loại này có vỏ được tráng bạc hoặc thiếc, chống khả năng soi chiếu. Khi nhận ma tuý, Chiến dắt vào thắt lưng, đi qua đường biên về Móng Cái.
 
Theo chỉ đạo của Trịnh Quang Toàn, Chiến tìm mua bếp từ hoặc loa cây để giấu ma tuý vào bên trong rồi đưa lên xe khách để chuyển ma tuý từ Móng Cái sang Hải Phòng. Từ Hải Phòng, Nam nhờ xe ôm nhận và chuyển qua đường hàng không từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh Đăng Lê (có nơi gửi tại địa chỉ số 156 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng và nơi nhận: Số 106 Tôn Thất Tùng, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Trong các lần nhận hàng, Nam thay đổi tên người nhận và số điện thoại.
 
Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong tháng 12/2013, các đối tượng đã 3 lần mua bán, vận chuyển trót lọt tổng cộng 1.800 gam ma tuý đá. Ngày 3/1/2014, tại TP Hồ Chí Minh, Huỳnh Đỗ Bảo Thành đặt mua của Toàn 2kg ma tuý đá. Đến ngày 6/1/2014, Toàn chỉ đạo Chiến sang bên kia biên giới nhận hơn 1,5kg ma tuý tổng hợp, gói trong 5 túi nilon màu xanh dạng túi đựng chè Trung Quốc vận chuyển về Hải Phòng.
 
Tuy nhiên, do kiểm tra phát hiện chất lượng ma tuý không đảm bảo nên các đối tượng đã yêu cầu A Ngầy đổi song không được chấp nhận. Trưa ngày 8/1/2014, tại khu vực gần cổng phụ chợ 4, phường Hải Hoà (Móng Cái), khi Nguyễn Đình Chiến đang giấu 3 túi ma tuý đá vào trong chiếc túi đựng quần áo đi mưa cất vào cốp xe máy và giắt ở cạp quần phía trước bụng 2 túi ma tuý cùng dạng thì bị tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Quảng Ninh phối hợp Đội phòng chống ma tuý, Cục Hải quan tỉnh bắt quả tang.
 
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt khẩn cấp Trịnh Quang Toàn và Huỳnh Đỗ Bảo Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Trần Văn Nam. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 20/5/2014, Nam bị Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh bắt, bàn giao cho Công an Quảng Ninh điều tra, xử lý.
 
Đầu năm 2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Việt Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” qua đường hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Cục Cảnh sát hình sự Đài Loan cũng đã xác định được kẻ cầm đầu đường dây tội phạm quốc tế nguy hiểm này.

Trước đó, rạng sáng 17/11/2013, nhà chức trách Đài Loan đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Việt Nam) đến sân bay Đào Viên (Đài Loan).

Theo đó, 600 bánh heroin với tổng trọng lượng là 229 kg đã được nhà chức trách Đài Loan tìm thấy và xác định được địa chỉ người gửi là Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao vận Lê Hòa, (trú tại Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự Đài Loan đã tiến hành bắt giữ 8 nghi can liên quan đến vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không lớn nhất từ trước tới nay.

Trước sự việc trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc số heroin được vận chuyển đi Đài Loan, tiến hành điều tra, mở rộng vụ án. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không) làm rõ trách nhiệm vụ việc này và tăng cường chỉ đạo để có biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm lậu ma túy vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước khác qua đường hàng không.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tích cực vào cuộc khẩn trương điều tra về nguồn gốc và những đối tượng liên quan đến việc vận chuyển số lượng 600 bánh heroin. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 9/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án ‘vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo báo cáo của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 9.347 vụ, bắt 13.953 đối tượng phạm tội ma tuý, thu giữ trên 246,03 kg heroin, gần 103,46 kg và 302.048 viên ma túy tổng hợp, 657 kg cần sa, triệt xoá nhiều tụ điểm phức tạp về ma tuý.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc