Rùng mình thanh niên vi phạm lao thẳng xe vào cảnh sát

14:14, 05/07/2014
|

(VnMedia)- Vì không đội mũ bảo hiểm, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Khi Tuyên cho xe vào lề đường (nhưng không tắt máy), bất ngờ Thanh ngồi sau dướn người về trước, về số phóng xe đâm thẳng vào đồng chí Tuấn, rồi bỏ chạy...

>> Đi xe 'kẹp' ba, đâm công an tử vong

Ngày 5/7, tin từ công an huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh được biết, cơ quan này đang truy bắt đối tượng lao thẳng xe vào cảnh sát giao thông rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 16h30’ ngày 02/7/2014, trên Tỉnh lộ 337, thuộc xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Hoành Bồ gồm 04 đồng chí đang làm nhiệm vụ, phát hiện Phạm Văn Tuyên (SN 1992) điều khiển xe máy phía sau chở Tạ Trọng Thanh (SN 1990, cùng ở xã Thống Nhất) không đội mũ bảo hiểm. Đại úy Đinh Khắc Tuấn, Tổ phó Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Khi Tuyên cho xe vào lề đường (nhưng không tắt máy), bất ngờ Thanh ngồi sau dướn người về trước, về số rồi phóng xe đâm thẳng vào đồng chí Tuấn, rồi bỏ chạy. Hậu quả, đồng chí Tuấn bị trọng thương, phải đi cấp cứu.

Hiện, Công an huyện vận động Tuyên ra đầu thú, đang truy bắt Thanh.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc