Dùng cây xăm gạo đâm chết bạn gái vì bị cấm yêu

06:51, 07/07/2014
|

Bị gia đình cô nữ sinh cấm cản không cho quan hệ yêu đường, Cường đã tức giận và tìm cô nữ sinh này rồi dùng cây xăm gạo đâm chết...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cường và tạm giữ Võ Minh Hải, Nguyễn Hoàng Trọng (cả ba cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi giết người. 

Theo điều tra ban đầu, Cường có mối quan hệ tình cảm với Nguyễn Xuân G., nữ sinh lớp 11 Trường THPT Gò Công Đông. Do G. còn đi học nên gia đình cấm G. không quan hệ tình cảm với Cường.

Theo lời khai của Cường, sáng ngày 5/7, Cường rủ Hải đến nhà Trọng nhậu và nói: “Bữa nay tao giết con G. này”. Sau đó, Cường kêu Hải chở mình đến nhà G. rồi leo rào vào nhà đâm G. năm nhát bằng cây xăm gạo. Trong đó có một nhát từ sau ra trước trúng tim làm G. tử vong.

Sau khi gây án, Cường bỏ trốn đến đêm cùng ngày thì bị bắt.


(theo PL TP HCM)

Ý kiến bạn đọc