Điều tra vụ cán bộ thi hành án đâm ô tô vào CSGT

06:46, 11/04/2014
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ cán bộ Chi cục Thi hành án lái ô tô đâm chiến sĩ CSGT nhập viện nguy kịch, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc...

>>
Cán bộ thi hành án cán xe qua người cảnh sát giao thông

Ảnh minh họa
Trung úy Dương Vũ Hoàng đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

Như VnMedia đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 9/4, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại địa phận xóm Má, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Lacetti, biển kiểm soát 28A 002.39 do Phạm Khánh Dương (33 tuổi, trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) đã vi phạm quy định về tốc độ.

Khi có tín hiệu dừng xe, đối tượng Dương (hiện công tác tại Chi cục Thi hành án huyện Cao Phong) đã không chấp hành mà bất ngờ nhấn ga đâm thẳng vào Trung úy Dương Vũ Hoàng rồi chèn xe qua người và kéo rê chiến sỹ khoảng 30m rồi tiếp tục cho xe bỏ chạy.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe chạy đến khu vực đỉnh dốc Cun thuộc địa phận xã Thu Phong thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bị đâm bất ngờ, Trung úy Dương Vũ Hoàng đã bị đa chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Chiều ngày 10/4, trao đổi với báo chí về vụ việc, đại tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đại tá Chiến, trung úy Hoàng vào công tác tại đơn vị đã được 8 năm. Lúc xảy ra vụ việc, xe ô tô 4 chỗ hiệu Lacetti cho Dương điều khiển vi phạm tốc độ (65/50km).

Cũng trong chiều ngày 10/4, đại tá Nguyễn Văn Chiến thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã đến Bệnh viện Việt Đức để thăm hỏi tình hình sức khỏe của trung úy Hoàng và động viên gia đình trung úy Hoàng.

Đại tá Nguyễn Văn Chiến khẳng định, Công an tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương điều tra và công tác điều tra sẽ được tiến hành khách quan, trung thực.

Theo người nhà trung úy Hoàng, do cú đâm mạnh nên trung úy Dương Vũ Hoàng bị đa chấn thương nặng, mất nhiều máu nên được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, trung úy Hoàng đã được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. nạn nhân bị đa chấn thương nặng (gãy 7 xương sườn, xương bả vai phải, chấn thương vùng đầu).

Hiện tình hình sức khỏe của trung úy Hoàng vẫn được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức theo dõi chặt chẽ.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc