Cảnh sát nổ súng, truy đuổi bắt gọn 2 tên cướp

07:05, 08/04/2014
|

Vừa giật điện thoại của du khách, 2 tên cướp liền bị các trinh sát truy đuổi, vòng vèo qua nhiều tuyến đường, cuối cùng hai đối tượng phải thúc thủ  trước 5 phát súng.

Ảnh minh họa
Hai tên cướp bị bắt

Chiều ngày 7/4, công an Q.1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng cướp giật tài sản là Trần Hoài Thương (22 tuổi) và Ngô Văn Thanh (23 tuổi, cùng quê huyện Vỵ Thủy, Hậu Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, trưa cùng ngày, Thương điều khiển xe máy hiệu Nouvo BS: 52U6-3910 chở Thanh rảo quanh trên các tuyến đường ở trung tâm Q.1 để tìm “con mồi”. Khi tới giao lộ Lê Thánh Tôn – Phan Chu Trinh (P.Bến Thành, Q.1), thấy anh Aungkanaapyniyarat (39 tuổi, quốc tịch Thái Lan) đang băng qua đường, trên tay cầm ĐTDĐ đắt tiền. Thương liền cho xe chạy áp sát để Thanh ra tay giật ĐTDĐ.

“Ăn hàng” xong, bọn chúng rú ga tháo chạy bạt mạng. Phát hiện sự việc, các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm CAQ.1 đang trên đường tuần tra, nhanh chóng tăng tốc truy bắt 2 tên cướp.

 Biết bị đặc nhiệm truy đuổi, hai đối tượng vặn ga chạy điên cuồng, lạng lách, đổi hướng di chuyển liên tục và dùng mũ bảo hiểm ném về phía sau để chống trả hòng thoát thân. Trước sự manh động của hai tên cướp, các chiến sĩ đã nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục cho xe lao nhanh. Với quyết tâm bắt bằng được những kẻ manh động, các trinh sát liền bắn 2 phát súng liên tiếp, 1 trúng vào xe và 1 trúng vào đùi của Thanh.

Mặc dù đồng bọn bị thương nhưng tên Thương vẫn cứng đầu nẹt ga bỏ chạy, gần đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Ký Con (Q.1), trinh sát vượt lên, khống chế, tóm gọn hai tên cướp, áp giải về trụ sở công an. Đối tượng bị trúng đạn sau đó được đưa đến bệnh viện để chữa trị.


(theo Báo Công an TP HCM)

Ý kiến bạn đọc