Giảng đường Đại học ngoại thương bốc cháy dữ dội

17:25, 11/01/2014
|

(VnMedia) - Đám cháy bỗng bùng phát tại tầng 9, khu nhà A, Trường Đại học (ĐH) Ngoại thương, sau đó lan nhanh lên tầng 10. Rất may, vụ hỏa hoạn xảy ra không có thiệt hại về người...

Ảnh minh họa
Đám cháy bùng phát tại tầng 9 rồi nhanh chóng lan lên tầng 10

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h chiều nay (11/1) tại Trường ĐH Ngoại thương (số 91 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo một số người chứng kiến vụ hỏa hoạn cho hay, vào khoảng thời gian trên, bất ngờ một đám cháy lớn bùng phát tại tầng 9, khu nhà A, Trường ĐH Ngoại thương, sau đó lan nhanh lên tầng 10.

Nhận được tin cấp báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 2 xe cứu hỏa và xe thang đến chữa cháy. Đám cháy xảy ra trên tầng cao nên phải 10 phút sau, xe cứu hỏa mới tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh nên Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã phải điều thêm 6 xe cứu hỏa đến ứng cứu.
Được biết, tòa giảng đường phát hỏa là văn phòng Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo sau ĐH.

Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa họa, nhiều giảng viên và sinh viên chạy tán loạn theo lối cầu thang bộ. Mặc dù hôm nay là thứ 7, nhưng nhà trường vẫn tổ chức cho sinh viên học tập bình thường.

Đến 15h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Sau vụ hỏa hoạn, nửa khu tầng 9 bị cháy rụi, cửa kính vỡ tan. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc