Man rợ hành vi đốt xe, lột quần áo tài xế taxi Mai Linh

21:17, 28/10/2013
|

(VnMedia)- Đến đoạn đường vắng, 4 vị khách dùng dao uy hiếp, đánh đập rồi cướp tài sản của anh Nam. Sau đó, chúng tự lái xe đến đường 16, xã Phù Lỗ, bắt anh Nam xuống xe, cởi bỏ hết quần áo rồi phóng hỏa đốt rụi chiếc xe ô tô.

Ngày 28/10, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội được biết, cơ quan này đã bắt được nhóm 4 đối tượng là thủ phạm vụ cướp tài sản và đốt xe taxi Mai Linh xảy ra trên địa bàn gần đây.

Ảnh minh họa

                                                 Chiếc xe taxi bị đốt gần thành tro.

Nhóm 4 đối tượng bị bắt là: Hoàng Quốc Mạnh, SN 1992, trú tại Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Anh Vũ, SN 1992, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Xuân Hiền, SN 1992, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và Đào Văn Ninh, SN 1996, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào sáng sớm ngày 17/10, anh Đinh Xuân Nam, lái xe taxi hãng Mai Linh được 4 nam thanh niên trên thuê chở tới làng Bầu, thị xã Phúc Yên. Tuy nhiên khi đến nơi, các vị khách trên lại yêu cầu anh Nam quay lại khu vực hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên, rồi đưa quay về đường cũ để tìm người quen.

Đến đoạn đường vắng, 4 vị khách dùng dao uy hiếp, đánh đập rồi cướp tài sản của anh Nam. Sau đó, chúng tự lái xe đến đường 16, xã Phù Lỗ, bắt anh Nam xuống xe, cởi bỏ hết quần áo rồi phóng hỏa đốt rụi chiếc xe ô tô. Sau khi 4 tên bỏ đi, anh Nam mới dám chạy đi tìm người giúp đỡ.

Hiện công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng 4 tháng để hoàn tất hồ sơ, truy tố theo luật định.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc