Công an Hà Nội giải thích việc thu thập thông tin cá nhân

07:11, 19/10/2013
|

(VnMedia) - Trong cuộc gặp mặt báo giới chiều ngày 18/10, đại diện công an Hà Nội đã thừa nhận khi thu thập thông tin dân cư, cảnh sát đã không trực tiếp gặp dân để giải thích, giao tổ trưởng dân phố đưa phiếu thu thập thông tin cho các hộ...

Ảnh minh họa
Đại tá Nguyễn Học Thu giải thích về phiếu “Thu thập phiếu thông tin dân cư”

Một ngày sau khi đại diện Bộ Tư pháp cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc xem xét sự việc Công an Hà Nội thực hiện “Thu thập phiếu thông tin dân cư”, gồm 32 danh mục, tại 10 quận của thành phố Hà Nội, chiều 18/10, Công an Hà Nội đã trả lời phóng viên báo chí và giải thích rõ hơn liên quan đến vấn đề này.  

Đại tá Nguyễn Học Thu - Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn công an Hà Nội cho biết lực lượng cảnh sát khu vực công an 10 quận đang thực hiện thu thập phiếu thông tin dân cư gồm 32 danh mục gồm (họ tên khai sinh, nghề nghiệp, địa chỉ email...). Để triển khai việc này, Đại tá Thu cho biết công an Hà Nội căn cứ vào thông tư của Bộ công an, Nghị định của Chính phủ, chỉ thị của UBND Hà Nội cũng như công an Hà Nội đang thực hiện dự án đầu tư "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giai đoạn I trên địa bàn thành phố Hà Nội" để phục vụ việc UBND Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiến hành cải cách thủ tục hành chính ở các cơ sở, ban ngành thời gian tới.

Trong số 32 danh mục ở "Phiếu thu thập thông tin dân cư", Chánh văn phòng công an Hà Nội cho biết có một danh mục là địa chỉ Email và một chi tiết nhóm máu không được quy định trong các văn vản. Vì lẽ đó, công an Hà Nội không bắt buộc công dân phải kê khai. "Công an thành phố thu thập các thông tin này với mục đích phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Bởi trên thực tế có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra do không xác định được nhóm máu của nạn nhân nên rất khó khăn cho việc cấp cứu nạn nhân", Chánh văn phòng công an Hà Nội nói.

Với việc triển khai thu thập thông tin dân cư thời gian gần đây, người phát ngôn của công an Hà Nội cho biết đó là nhiệm vụ được giao và là công việc thường xuyên của lực lượng cảnh sát khu vực.

Khi hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của Hà Nội đi vào hoạt động sẽ góp phần vào việc hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm số lần đi lại của công dân, ít gây tốn kém tiền của và mệt mỏi cho cả người dân cũng như cán bộ làm thủ tục.

Ông Thu nêu ví dụ, khi đã có cơ sở dữ liệu, nhân dân đến làm thủ tục không phải photo nhiều loại giấy tờ hoặc không phải khai đi, khai lại nhiều lần khi làm các thủ tục, giấy tờ khác nhau.

Chánh Văn phòng Công an Hà Nội cũng khẳng định, việc “Thu thập phiếu thông tin dân cư” và Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giai đoạn I trên địa bàn thành phố Hà Nội” là cách làm được Công an Hà Nội tính toán rất kỹ, đã được Bộ Công an và thành phố đồng ý.   

Trước các câu hỏi của phóng viên rằng liệu khi triển khai thu thập thông tin dân cư, những thông tin này liệu có bị lộ lọt ra ngoài, Đại tá Thu cho biết trước khi triển khai đã tổ chức tập huấn cho lực lượng cảnh sát khu vực. Họ sẽ phải trực tiếp xuống từng hộ dân để hướng dẫn, giải thích.

Tuy nhiên, trên thực tế có những cảnh sát khu vực không gặp công dân trực tiếp để giải thích, thu thập thông tin; không kèm bảng hướng dẫn của công an thành phố để công dân nghiên cứu, kê khai.

Ngoài ra, một số cảnh sát khu vực đã giao tổ trưởng tổ dân phố đưa phiếu thu thập thông tin dân cư để công dân tự kê khai.

"Đây là thiếu sót của cảnh sát khu vực dẫn đến một số công dân không hiểu đầy đủ ý nghĩa và yêu cầu của việc cung cấp thông tin", Chánh văn phòng công an Hà Nội Nguyễn Học Thu thừa nhận và khẳng định sẽ khắc phục và tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thực hiện của lực lượng cảnh sát khu vực.

Theo đại diện của công an Hà Nội cho hay, phiếu thu thập thông tin do công an quản lý là những tài liệu mật nên không thể lộ lọt thông tin ra ngoài. Trước mắt, những người có hộ khẩu ở Hà Nội, người được công an phường sở tại cấp tạm trú sẽ phải điền vào phiếu thu thập thông tin dân cư.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc