Nổ khí gas, 3 mẹ con bị thương phải nhập viện

10:52, 13/09/2013
|

(VnMedia) - Sau tiếng nổ lớn, khói bốc lên mù mịt, toàn bộ khu sản xuất đá sạch bị nổ tung, cửa kính bị vỡ, mái tôn bị biến dạng...

Ảnh minh họa
Dọn dẹp hiện trường sau vụ nổ

Vào khoảng 6h ngày 12/9 tại cơ sở sản xuất đá sạch số nhà 10 - Tk Cơ khí (thị trấn Phú Minh - Phú Xuyên, Hà Nội) do anh anh Hoàng Quốc Phương (SN 1977, ở thị trấn Phú Minh,  Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ khí gas khiến 3 người nhập viện.

Theo một số người dân ở gần hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên họ nghe thấy tiếng nổ rất to phát ra từ phía cơ sở sản xuất đá của anh Phương. Khi chạy đến gần xem thì thấy khói mù mịt, khu sản xuất đá sạch bị nổ tung, các đồ vật trong xưởng đá bị xáo trộn, cửa kính vỡ, mái tôn bị biến dạng.

Vụ nổ xảy ra khiến chị Phạm Thị Hoàng Yến (SN 198, vợ anh Phương) và hai con trai của anh Phương là cháu Hoàng Anh Tuấn và cháu Hoàng Anh Kiệt  đã bị ngạt khí gas và  các mảnh thủy tinh bắn vào người bị thương.

Ngay sau đó, cả ba mẹ con đã được người dân đưa đi bệnh viện Nông Nghiệp I điều trị.

Nhận được tin báo, công an thị trấn Phú Minh đã đến hiện trường lấy thông tin, bảo vệ hiện trường và báo cáo đội CSHS - công an huyện về tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân được xác định là do nổ khí gas trong cơ sở sản xuất đá của anh Phương. 


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc