Hà Nội phát hiện hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự

22:04, 11/07/2013
|

(VnMedia) - Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố Hà Nội đã phát hiện 2.562 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 118 vụ trọng án...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 11/7, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội (Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh - chính trị - trật tự an toàn xã hội TP Hà Nội) đã sơ kết tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Báo cáo của Ban chỉ đạo 197 cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã phát hiện 2.562 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 118 vụ trọng án. Bắt giữ, xử lý hình sự 464 vụ, 2.223 đối tượng cờ bạc, mại dâm, ngoài ra còn xử lý hành chính 211 vụ với 1.378 đối tượng. Lực lượng chức năng đã triệt phá 536 ổ cờ bạc và mại dâm, trong đó có 105 ổ mại dâm với 119 đối tượng...

Theo đánh giá của Trưởng Ban Chỉ đạo 197, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, 6 tháng đầu năm 2013, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã triển khai nghiêm túc, có chiều sâu đối với các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP. Ban chỉ đạo 197 Thành phố đã có nhiều nỗ lực cố gắng, triển khai toàn diện các mặt công tác có hiệu quả, tiếp tục làm chủ được tình hình, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đã giảm, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội. Chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng cao; tỷ lệ điều tra khám phá án chung và trọng án đạt cao, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội là tập trung đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", sử dụng vũ khí gây ra các vụ giết người, cướp tài sản, "giải quyết" các mâu thuẫn xã hội, "đâm thuê, chém mướn, bảo kê", đòi nợ thuê, thanh toán trả thù lẫn nhau; chống người thi hành công vụ...

Song song với nhiệm vụ nói trên, Ban chỉ đạo 197 thành phố tiếp tục xây dựng, triển khai các kế hoạch mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong quý III và dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ theo sự chỉ đạo của Bộ và tình hình phức tạp nổi lên.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc