Côn đồ bắt dân nộp tiền bảo kê tại bến xe Mỹ Đình

07:11, 11/04/2013
|

(VnMedia) - Vì không đưa 500 nghìn đồng tiền bảo kê cho Thanh và Sơn nên anh Trịnh Đình Cẩn đã bị hai đối tượng này đánh đập...

Ảnh minh họa
Hai đối tượng Thanh, Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh ANTĐ

Ngày 10/4, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội điều tra khám phá vụ cướp tài sản, bắt Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1980, ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm) và Nguyễn Tuấn Sơn (sinh năm 1981, ở Yên Phụ, Tây Hồ).

Trước đó, ngày 9/4, anh Trình Đình Cẩn (sinh năm 1974, trú tại Yên Thỉnh, Yên Mô, Ninh Bình) là lái xe biển kiểm soát 35B-00.242. Khi anh Cẩn đi xe đến khu vực bến xe Mỹ Đình, Từ liêm thì hai đối tượng Thanh và Sơn bắt  anh Cẩn đưa 500 nghìn đồng nói là nộp tiền bảo kê.

Thấy vô lý, anh Cẩn không đưa liền bị hai đối tượng này dùng chân tay, đánh.

Đến 14h cùng ngày, các đối tượng tiếp tục đe dọa, đánh, bắt anh Cẩn phải đưa tiền thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc