Cho xem phim “đen” rồi giao cấu nhiều lần với bé gái

13:09, 09/03/2013
|

Trong phiên phúc thẩm ngày 7/3, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm bảy năm tù đối với Đặng Huỳnh Vũ (SN 1977, ngụ Q.Hải Châu, Đà Nẵng), trong đó bốn năm tù về tội giao cấu với trẻ em và ba năm tù về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.   

Ảnh minh họa

Đặng Huỳnh Vũ tại phiên xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, sau khi Vũ và H. (SN 1997) cùng T. (SN 1996) quen nhau tại Công viên 29/3 Đà Nẵng vào ngày 6/3/2012, tối cùng ngày H. và T. không về nhà nên đã gọi điện cho Vũ gợi ý muốn về nhà Vũ chơi, ngủ lại.

Nghe vậy Vũ đồng ý ngay. Sau khi ăn uống xong, cả Vũ cùng H., T. đi ngủ, lúc đó khoảng 22 giờ. Tuy có T. nằm một bên, nhưng sau một hồi tâm sự, Vũ muốn làm “chuyện ấy”  với H. và được H. đồng ý.

Ăn quen bén mùi, từ đêm 6/3 đến 8/3/2012, Vũ đã 12 lần giao cấu với H. Ngoài ra, vào tối 8/3, Vũ còn mở phim sex cho H. và T. xem trước khi giao cấu với H.    

Sáng 9/3, sau khi gia đình H. và T. phản ánh, CAP Thanh Bình, Q. Hải Châu đã phát hiện H. và T. tại nhà Vũ. Vào cuộc điều tra, Vũ bị truy tố hai tội danh như đã nêu trên.

Được biết, năm 1999, Vũ cùng từng lãnh án bốn năm tù cũng về tội giao cấu với trẻ em. 


(theo CA TP HCM)

Ý kiến bạn đọc