Hà Nội: Một người chết vì thẩm mỹ sẹo môi

15:00, 05/01/2013
|

(VnMedia) - Sau khi được nhân viên của thẩm mỹ viện Linh Nhung đưa lên tầng 4 gây tê, chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ, và đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 4/1. Vào thời điểm này anh Trần Tuấn Anh (SN 1976, ở Kiến An, Hải Phòng) đưa chị gái là Trần Thị Thu Hương (SN 1971, quốc tịch Hongkong) đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung tại địa chỉ 255, phố Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) để xoá sẹo môi.

Tại đây, chị Hương được nhân viên thẩm mỹ đưa lên tầng 4 để gây tê, sau đó chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ nên đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.  

Đến 1h30 ngày 5/1, chị Trần Thị Thu Hương đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc