Dùng xe tập đi của trẻ em đánh cảnh sát

15:08, 05/01/2013
|

(VnMedia)- Uống rượu say về nhà gây gổ với vợ, nhưng khi lực lượng chức năng đến can thiệp, Chinh đã dùng xe tập đi của trẻ em đánh vào mặt một đồng chí công an.

Hồi 13h10 phút ngày 01/01/2013, tại nhà số 25/6 đường số 2, phường Long Trường, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, sau khi đi uống rượu về tên Phạm Chinh (sinh 1989) gây gổ và đánh vợ là chị Lê Hồng Mộng (sinh 1986) nhưng được người dân can ngăn.

Nhận được tin báo, đồng chí Nguyễn Công Thành và Nguyễn Văn Vui, Cảnh sát khu vực, Công an phường xuống giải quyết, Chinh lăng mạ và lấy xe tập đi trẻ em bằng gỗ đánh vào mặt đồng chí Thành; sau đó, Chinh chạy vào nhà lấy 01 cây trúc đuổi đánh tổ công tác. Được sự hỗ trợ của quần chúng, tổ công tác đã khống chế bắt giữ Chinh đưa về Công an Phường.

Hiện, công an Quận 9 đã tạm giữ đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc