Đáng ngại số vụ giết người tại TP. Hồ Chí Minh

18:15, 01/01/2013
|

(VnMedia)- Thống kê từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an), TP. Hồ Chí Minh là địa phương xảy ra nhiều án giết người nhất kế đến là Hà Nội.

Theo báo cáo, năm 2012, toàn lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) đã điều tra, khám phá 37.221 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 70.503 đối tượng; triệt phá 2.785 băng nhóm tội phạm; bắt 6.252 vụ cờ bạc, xử lý 25.742 đối tượng; triệt phá 733 vụ mại dâm, xử lý 2.818 đối tượng; giải cứu thành công 100% các vụ bắt cóc trẻ em, bắt cóc con tin, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, giải quyết tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc bước đầu có chuyển biến; phát hiện, điều tra xử lý 15.690 vụ việc/14.013 đối tượng vi phạm và tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Trong công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, toàn lực lượng đã phát hiện, xác minh 261 đầu mối, vụ việc có dấu hiệu tội phạm; khởi tố mới 17 vụ, 52 bị can; tiếp nhận, điều tra 75 vụ việc.

Trong số này, Hà Nội có 102 vụ giết người. TP.Hồ Chí Minh xảy ra 117 vụ giết người tại 23 quận huyện. Địa bàn số vụ giết người xảy ra cao nhất ở TP. Hồ Chí Minh là Bình Chánh, Bình Tân, Q12, Thủ Đức, Q7, Q1, Q8…

Theo báo cáo của công an TP. Hồ Chí Minh tình hình án cướp giật trên địa bàn năm 2012 có giảm so với năm 2011. Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm này lại rất táo bạo, liều lĩnh, chúng thường hoạt động có băng nhóm (1 xe 2 tên, 2 xe 4 tên, phân công trách nhiệm của từng tên, tên gây án, tên cản đường) đi dạo trên đường phố phát hiện nạn nhân liền áp sát gây án, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Báo cáo cho thấy, có những vụ cướp giật không được, các đối tượng đã sử dụng hung khí, tấn công lại nạn nhân (như vụ cướp giật laptop của một sinh viên trên đường Cộng hòa quận Tân Bình, khi bị cướp nạn nhân truy đuổi phía sau, bọn cướp đã quay lại đâm chết nạn nhân và làm một chiến sỹ công an bị thương).

Cũng theo báo cáo, đối tượng gây án còn rất trẻ, từ 30 tuổi trở xuống chiếm tỷ lệ tới 86,77%, trong đó có tới 78,71% đối tượng đang cư ngụ tại TP. Hồ Chí Minh.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc