Bắt tội phạm nguy hiểm sau 3 năm trốn truy nã

15:32, 05/01/2013
|

(VnMedia) - Do mâu thuẫn, Phạm Văn Lộc cùng đồng bọn đã dùng dao, kiếm chém chết Nguyễn Trọng Hà (tức Hà Dụ). Sau khi gây án Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ảnh minh họa
Phạm Văn Lộc bị bắt sau gần 3 năm trốn truy nã

Tối 3/1/2012, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ tên Phạm Văn Lộc (tức Lộc Cộc), sinh năm 1988 ở Quảng Xá 3, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa để điều tra về hành vi giết người.

Sau gần ba năm trốn truy nã, Phạm Văn Lộc đã bị cảnh sát "tóm" khi lén lút mò về nhà.

Theo cơ quan điều tra, Lộc là đối tượng côn đồ, cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự bị Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thanh Hóa) truy nã về tội Giết người tại vụ trường Appolo thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa gần 3 năm về trước.

Trước đó, vào tối ngày 13/04/2010, tại vũ trường Appolo tên Phạm Văn Lộc cùng Nguyễn Đức Quang (tức Quang Giắng) và một số đối tượng khác đã dùng dao, kiếm chém chết Nguyễn Trọng Hà (tức Hà Dụ). Sau khi gây án, tên Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Chiều ngày 3/1/2013, sau khi phát hiện tên Lộc về nhà, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ và đã tóm gọn tên tội phạm nguy hiểm này.

Trước khi Phạm Văn Lộc sa lưới, đồng bọn của hắn lần lượt bị bắt và phải nhận mức án 18-20 năm tù.

Hiện nay, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Lộc cho phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc