Đi tù vì lỡ "ăn cơm" khuya với bạn gái nhí

11:51, 28/12/2012
|

Sau khi ăn cơm ở nhà bạn gái, Lượng cùng 2 người bạn được rủ ở lại ngủ cùng. Khuya hôm đó cô bạn gái cùng Dũng "rục rịt" để rồi sau đó chàng thanh niên này phải ra tòa vị tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hành vi hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Bùi Đức Lượng, sinh ngày 19/3/1995, trú tại xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn (Lương Sơn). 

Theo cáo trạng của VKS, tháng 7/2012 Bùi Đức Lượng có quen biết Hoàng Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 29/12/1999 thông qua người bạn cũ. Ngày 11/9/2012, Ánh nhắn tin cho Lượng và mời Lượng lên nhà chơi vì nhà Ánh không có ai ở nhà.  

19 giờ cùng ngày Lượng rủ thêm 2 người bạn học cũ là Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Văn Dũng cùng trú tại xã Liên Sơn, Lương Sơn đến nhà ông nội của Ánh là ông Hoàng Văn Mỹ (Ánh sống với ông bà nội). Tại nhà, Ánh đã chuẩn bị sẵn cơm và làm thức ăn mời Lượng, Sơn, Dũng ở lại cùng ăn cơm.  

Ăn cơm xong, Ánh rủ Lượng ở lại ngủ cùng, Lượng đồng ý và bảo Sơn, Dũng ở lại ngủ cùng. Tối 11/9/2012, Lượng và Ánh đã có quan hệ tình dục.  

Tính đến ngày Bùi Đức Lượng quan hệ tình dục với Hoàng Thị Ngọc Ánh thì Ánh mới có 12 tuổi 8 tháng 13 ngày, còn Bùi Đức Lượng 17 tuổi 5 tháng.  

Ngày 25/9/2012 Lượng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai  nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi nêu trên của Bùi Đức Lượng đã phạm vào tội hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.


Theo Quý An (Hòa Bình Online)

Ý kiến bạn đọc