Chém vợ gần chết vì "tội" không nghe lời !

09:37, 01/12/2012
|

(VnMedia) - Nghĩ rằng vợ không nghe lời và hết yêu mình nên Đức đã nảy ý định giết vợ rồi tự sát. Y lấy 1 con dao dưới nền nhà chém nhiều nhát vào người vợ, rồi sau đấy tự cắt cổ mình...

Ảnh minh họa
Trương Văn Đức tại phiên xét xử

Ngày 30/11, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trương Văn Đức (SN 1984), trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội về tội Giết người. Nạn nhân của Đức chính là người vợ má ấp môi kề với y, chị Nguyễn Thị Dân (SN 1980, ở cùng địa chỉ với Đức)

Theo cáo trạng, năm 2005, chị Nguyễn Thị Dân kết hôn với Trương Văn Đức. Quá trình chung sống, giữa Đức và chị Dần xảy ra cãi nhau.

Khoảng 23h ngày 6/5/2012, chị Dân đang ngồi chẻ nan dưới nề nhà, Đức bảo chị Dân dắt xe máy ra ngoài để Đức về quê. Chị Dân không nói gì và cũng không dắt xe ra ngoài. Đức nghĩ vợ không nghe lời mình và không thương mình nữa nên nảy ý định giết vợ rồi sẽ tự sát luôn.

Đức lấy 1 con dao ở dưới nền nhà và chém nhiều nhát vào đầu, người vợ. Chị Dân chạy ra ngoài  nhưng bị vấp ngã thì Đức lao tới, túm tóc vợ kéo lê về giữa sân nhà và tiếp tục đâm chém.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Dân,  anh Đỗ Văn Anh, hàng xóm chạy sang thấy Đức túm tóc vợ ngồi xuống sân, anh Văn Anh lao vào ôm Đức. Đức cầm dao tự cắt cổ mình nhưng bị anh Văn Anh túm vào tay, chỉ bị xước da. Anh Văn Anh ghì Đức xuống sân. Đức vứt con dao tại sân và chạy ra, nhảy xuống giếng tự tử nhưng không chết. Lúc gây án Đức biết rõ vợ đang mang thai tuần thứ 16.

Trong quá trình điều tra, chị Dân từ chối giám định thương tật.

Tại phiên xét xử, Đức thi thoảng lại ngoái lại hàng ghế phía sau nhìn vợ ôm đứa con mới hơn 1 tháng tuổi. Bị cáo khai rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ bị cáo không nghe lời.

Chị Nguyễn Thị Dân với gương mặt gần như biến dạng vì những vết chém của chồng nghèn ngào xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Người phụ nữ tội nghiệp này mong rằng đứa con bé nhỏ của chị sớm được đoạn tụ cùng cha.

Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, HĐXX cho rằng hành vi của Đức là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Tuy nhiên, xét thấy hậu quả đáng tiếc chưa xảy ra, bị cáo lại được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ do phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo, được quy định tại Điều 46, Bộ Luật Hình sự, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Đức 17 năm tù giam về tội giết người.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc