Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 "yêu râu xanh" hãm hiếp

11:53, 21/11/2012
|

(VnMedia) - Sau khi chở D. đi lòng vòng,  2 nam thanh niên đã đưa thiếu nữ 15 tuổi này vào 1 nhà nghỉ ở thị trấn Văn Điển đe dọa, ép quan hệ giao cấu trái với ý muốn nhiều lần, sau đó chiếm đoạt điện thoại di động.

Ảnh minh họa
Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 20/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Duy Khánh (SN 1994, ở Thanh Trì, Hà Nội) và Đỗ Thế Anh (SN 1993, ở Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em và Không tố giác tội phạm. Trong số 3 bị cáo kể trên, Thế Anh phải hầu tòa tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, sau một thời gian làm quen, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, ở Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1994, ở Thanh Trì, Hà Nội) đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Lê.T.D (15 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, HN).
 
Theo kế hoạch được bàn trước, Tùng dùng điện thoại nhắn tin rủ cháu D đi chơi. Được cháu D đồng ý nên Tùng điều khiển xe máy đèo Khánh đến đón cháu D rồi chở đi chơi lòng vòng. Sau đó, cả hai đã đưa D vào một nhà nghỉ ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội thuê 2 phòng nghỉ.
 
Tại đây, Tùng đưa cháu D vào một phòng rồi chốt cửa, tắt đèn, ôm D và... đòi quan hệ tình dục. Cháu D không đồng ý đã vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Tùng nhưng Tùng dùng tay giữ chân, đe dọa và dùng tay bóp cổ cháu D. Sau nhiều lần D kháng cự như vậy, cuối cùng Tùng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu D hai lần liên tiếp.
 
Một lúc sau đó, thấy Khánh gõ cửa, Tùng ra mở cửa cho bạn rồi đi ra ngoài để mặc D với Khánh. Mặc dù D nói không đồng ý nhưng Khánh vẫn ép buộc nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu.
 
Về phần Tùng, sau khi sang phòng khác đã gọi điện cho Đỗ Thế Anh (SN 1993, ở Thanh Trì, Hà Nội) đến nhà nghỉ để quan hệ với D. Thế Anh đồng ý, bảo Tùng đến đón. Sau khi Khánh quan hệ tình dục với D xong liền đi ra ngoài hành lang, nói với Tùng rằng D có điện thoại hoặc nhắn tin cho ai đó.
 
Tùng đi vào phòng thì thấy D đang đứng tại cửa nhà vệ sinh liền hỏi D điện thoại cho ai. D trả lời không điện thoại cho ai cả và giơ điện thoại trước mặt Tùng. Tùng liền giật điện thoại di động của D rồi đưa cho Thế Anh xem. Thế Anh mở điện thoại và thấy D có nhắn tin cho nhiều người, trong đó có tin nhắn yêu cầu định vị. Thế Anh đã xóa tin nhắn rồi đưa điện thoại cho Tùng.
 
Thấy thế, D đã xin lại nhưng Tùng không trả. Tùng và Thế Anh xuống quầy bar cầm theo điện thoại của D. Tùng vay Thế Anh 150.000 đồng để trả tiền thuê phòng nghỉ rồi cùng Khánh và Thế Anh đi chơi điện tử.
 
Tại quán điện tử, Tùng thấy điện thoại của D có chuông nên đã tháo sim điện thoại, bẻ sim vứt đi rồi đưa điện thoại cho Thế Anh đem đi bán. Thế Anh mang bán điện thoại được 250.000 đồng nhưng giữ lại 150.000 đồng trước đó đã cho Tùng vay để trả tiền nhà nghỉ. Số tiền còn lại, cả ba đã cùng nhau ăn tiêu hết.
 
Sau khi bị hai người bạn trai hiếp dâm rồi bỏ đi, D đã nhờ nhân viên nhà nghỉ điện thoại cho người nhà đến đón và trình báo công an huyện Thanh Trì.
 
Sau gần 2 năm, vụ án hiếp dâm này đã được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù không giao cấu với cháu D nhưng với việc không tố giác tội phạm, Thế Anh cũng phải hầu tòa về hành vi không tố giác tội phạm.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 15 năm tù, Nguyễn Duy Khánh 12 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em, còn Đỗ Thế Anh bị phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc