“Nữ quái” lừa bán đất, “ôm” gần 20 tỷ bỏ trốn

06:44, 22/11/2012
|

(VnMedia) - Bằng thủ đoạn cho vay tiền và yêu cầu người vay ký vào giấy ủy quyền, giao giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đấy Hồng đã bán đất của người vay, rồi ôm tiền bỏ trốn…

Ngày 21/11, công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1960, ở tổ 42, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Theo điều tra ban đầu, thủ đoạn lừa đảo của Hồng là thông qua việc cho ông Nguyễn Văn Hưu (SN 1959, trú ở tổ 1, Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) vay 100 triệu đồng và yêu cầu ông Hưu phải ký vào giấy uỷ quyền, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng tên ông cho Hồng.
 
Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tay, Hồng đã đem bán mảnh đất của ông Hưu cho người khác lấy tiền và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tài sản Hồng chiếm đoạt của ông Hưu trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng.

Qua điều tra mở rộng, với thủ đoạn trên, Hồng đã lừa mảnh đất của bà Lê Thị Miên (SN 1960) và bà Dương Thị Mậu (SN 1939), đều có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Trị giá lô đất của bà Miên và bà Mậu khoảng 11 tỷ  đồng, lấy tiền bỏ trốn.

Tổng tài sản Nguyễn Thị Bích Hồng chiếm đoạt của 3 nạn nhân trên khoảng 19,5 tỷ đồng.
 
Hiện, công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc