Nhân viên massage bị khách cướp và đánh đập

06:42, 22/11/2012
|

(VnMedia) - Đến nhà nghỉ Ngọc Thành để massage cho khách, anh P. bất ngờ bị 3 nam thanh niên tấn công rồi lấy đi 1 điện, 1 ví da trong đó có 1,1 triệu đồng, 38 USD cùng giấy tờ tùy thân.

Ngày 21/11, công an quận Long Biên cho biết đang tạm giữ Trần Văn Duy để điều tra về hành vi cướp tài sản xẩy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào hồi 23h30 ngày 18.11, tại phòng 202 nhà nghỉ Ngọc Thành (số 4 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội). Nạn nhân là anh Huỳnh Thanh P. (SN 1983, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

Anh P. là nhân viên cơ sở massage số 2 Quán Thánh (Hà Nội). Được chủ cơ sở phân sang nhà nghỉ Ngọc Thành để massage cho khách. Như đã hẹn anh P. đến phòng 202 nhà nghỉ Ngọc Thành, tại đây anh Phong bị 3 nam thanh niên tấn công rồi lục soát lấy 1 điện thoại di động, 1 ví da trong có 1,1 triệu đồng, 38 USD và một số giấy tờ sau đó bỏ chạy.

Bị cướp trắng trợn anh P. trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) ngay lập tức vào cuộc truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bồ Đề nhanh chóng xác định và tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Duy (SN 1995, ở Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Duy khai nhận, hai đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, ở Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) và đối tượng còn lại có tên là Đạt.

Hiện tại, cơ quan Công an đang tích cực truy bắt hai đối tượng bỏ trốn.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc