Mâu thuẫn gia đình, cha rút dao đâm chết con ruột

18:44, 17/10/2012
|

(VnMedia)- Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Ngọc Phương đã dùng dao đâm con ruột. Nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng.

Ngày 17/10, tin từ công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho hay, cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ cha đâm chết con ruột xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 18h30’ ngày 15/10, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Ngọc Phương (sinh 1955, ở thôn 1, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) dùng dao đâm con ruột là Nguyễn Thanh Tùng, (sinh 1980 ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) bị thương, chết trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Đam Rông đã bắt đối tượng để điều tra xử lý.

Trước đó, tại Trà Vinh cũng xảy ra một vụ giết người yêu do ghen tuông. Theo đó, vào khoảng 17h3 phút' ngày 15/10, tại ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, do ghen tuông, Ngô Văn Cường (sinh 1985, ở ấp Thanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) dùng dao cắt cổ dẫn đến cái chết của bạn gái Võ Thị Kim Hưởng (sinh 1990, ở ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Hiện, vụ việc đang được công an huyện Châu Thành, Trà Vinh điều tra, làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc