Tìm được danh tính thanh niên lái xe bằng chân

15:52, 26/09/2012
|

(VnMedia)- Ngày 26/9, tin từ Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội được biết, cơ quan này đã xác định được danh tính thanh niên đi dép tổ ong, lái xe bằng chân đèo bạn gái đi chơi gây xôn xao cộng đồng mạng gần đây.

 Ảnh minh họa

Công an huyện đã xác minh được thanh niên điều khiển xe máy bằng chân. "Quái xế" này là Nguyễn Văn Trường, SN 1994, ở cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.


Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân lan truyền trên mạng đã gây sự chú ý của rất nhiều người. Trong đoạn clip dài hơn 1 phút, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở bạn gái bằng xe máy Honda Wave RSX, BKS: 30P8-1032 lao vun vút trên đường.

Đến đoạn đường vắng, nam thanh niên bất ngờ dùng 1 chân để điều khiển xe máy. Suốt quãng đường di chuyển, lái xe vô tư cười đùa, nói chuyện người quay clip.

Sau khi phát hiện đoạn clip lan truyền trên mạng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính nam thanh niên lái xe. Cùng với việc làm rõ nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân là Nguyễn Văn Trường (SN 1994, ở cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội), CAH Đan Phượng còn xác định đoạn đường xuất hiện trong clip là đường mương Đan Hoài (thuộc địa bàn huyện Đan Phượng).

Trao đổi với VnMedia, Trưởng công an huyện Đan Phượng Bùi Xuân Trường cho biết, qua rà soát trên địa bàn, lực lượng chức năng đã tìm ra được thanh niên lái xe bằng chân đèo bạn gái gây xôn xao trên cộng đồng mạng mấy ngày gần đây.

Theo ông Bùi Xuân Trường, nam thanh niên dùng chân để lái xe máy là Nguyễn Văn Trường (SN 1994, ở cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội). Ngày 25/9, CAH Đan Phượng đã tạm giữ phương tiện và triệu tập lái xe điều khiển xe máy bằng chân, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Nhưng theo ông Trường, hiện cơ quan công an chưa tìm được Trường để xử lý. Hiện, Trường không có mặt tại địa phương. Thanh niên này chưa có gia đình. Có thông tin là thanh niên này đang đi bộ đội.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc