Sinh viên trường nhạc cầm súng doạ bắn cả nhà

19:46, 10/08/2012
|

(VnMedia) - Do ghen tuông với vợ, Thiệu xách khẩu súng săn định bóp cò thì người bố can ngăn. Y không dừng lại mà doạ giết luôn cả cha đẻ của mình.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước (Thanh hoá) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Thiệu (SN 1988, ở xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) để điều tra về tội đe dọa giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn và ghen tuông với vợ là chị Hoàng Thị Huyền (SN 1990), Lương Văn Thiệu đã dùng súng tự chế và dao nhọn dọa giết vợ. Khi được ông Lương Đình Cửu (SN 1961, bố đẻ của Thiệu) can ngăn, Thiệu không những không nghe mà còn khống chế đe dọa giết luôn cả bố đẻ.
 
Công an huyện Bá thước đã phối hợp với Công an xã Thành Lâm khống chế bắt giữ đối tượng và thu tang vật, hung khí trước khi côn đồ gây án. 

Thiệu hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học sư phạm nhạc họa Hà Nội. Sự ghen tuông mù quáng và thói côn đồ đã biến Thiệu thành kẻ côn đồ liều lĩnh.
 
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bá Thước tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý trước pháp luật
.


Hoàng Sơn

Ý kiến bạn đọc