Mùa Euro: Sau cá cược là đòi nợ, xiết nợ

08:53, 10/06/2012
|

(VnMedia) - Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP Hà Nội) cho biết, trong mùa bóng đá, số vụ án liên quan đến cá độ như: đòi nợ, xiết nợ, đánh nhau, gây rối… cũng gia tăng.
 
Đòi nợ, xiết nợ, gây rối… gia tăng
 
Vòng chung kết bóng đá Euro 2012 đã bắt đầu diễn ra được vài ngày qua, và đây cũng là thời điểm tội phạm cá độ bóng đá phát triển nhanh.
 
Thượng tá Đào Thanh Hải  - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45-Công an TP Hà Nội) cho biết, tình trạng tội phạm cá độ bóng đá vào những dịp diễn ra các giải bóng đá quốc tế như World Cup, Euro luôn tăng cao, và rộng hơn với nhiều tầng lớp tham gia. Thậm chí có những người chưa từng chơi cá độ họ cũng tham gia chỉ để lấy cảm giác hay thử may rủi... 

Phát biểu tại Hội nghị cảnh sát các nước châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11 của Interpol đã diễn ra tại TP HCM vào cuối tháng 5 vừa qua, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn,  Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Phòng chống tội phạm cho biết, ngoài hợp tác trong việc giải quyết các tội phạm như ma túy, kinh tế - tài chính, công nghệ cao, mua bán người..., thời gian tới cảnh sát Việt Nam sẽ phải tăng cường hợp tác với cảnh sát các nước trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm cá độ bóng đá, đặc biệt là trong mùa cúp bóng đá này.

Hoạt động cá độ bóng đá kéo theo những hệ lụy rất lớn. Khi cá độ bóng đá, đa số các đối tượng tổ chức cá độ đều cho người chơi trả tiền sau. Chính vì thế, người chơi bị thua thường ham gỡ, rồi lâm vào nợ nần “nhà cái” số lượng tiền rất lớn.

Do vậy, theo Thượng tá Đào Thanh Hải, trong mùa bóng đá sẽ gia tăng hoạt động của những ổ nhóm đòi nợ, xiết nợ, bắt giữ người trái pháp luật. Xung quanh đó là mâu thuẫn từ những con bạc dẫn đến giết người, đánh nhau, gây rối... Bên cạnh đó, tệ nạn cá độ bóng đá còn dẫn đến những vấn đề khác, liên quan đến hoạt động của tội phạm có tổ chức và các băng, ổ nhóm tội phạm phức tạp khác. 
 
Phòng chống tội phạm bóng đá mùa Euro
 
Thượng tá Đào Thanh Hải cho biết, từ trước khi diễn ra giải Euro, Công an TP. Hà Nội đã lên kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm trong đó có tội phạm cá độ bóng đá. Từ phường xã, quận huyện đã triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật để cho nhân dân biết cá độ là vi phạm pháp luật.

Mặt khác, tổ chức rà soát lại tất cả các tụ điểm vui chơi, quán cà phê có thể xảy ra cá độ bóng đá. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình để phát hiện đối tượng vi phạm. Ngoài tổ chức phòng ngừa còn tổ chức bắt giữ và triệt phá các đường dây cá độ. Cơ quan công an phải tăng cường kiểm tra, đảm bảo các quán xá, kinh doanh cà phê bóng đá phải đóng cửa trước 24h theo quy định. Tất cả những điểm kinh doanh hoạt động sau 24h đều vi phạm.
 
Ngoài ra, các lực lượng trinh sát cũng thông qua các mạng lưới kỹ thuật trên mạng internet tiến hành tổ chức điều tra sâu những đường dây cá độ thông qua mạng internet.
 
Lực lượng trinh sát hình sự sẽ có hệ thống mạng lưới, với các biện pháp kỹ thuật tổ chức bóc gỡ các đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet trong đợt cao điểm này.
 
Thượng tá Hải cho hay, GĐ Công an TP. Hà Nội (Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh) gần như là áp đặt chỉ tiêu cho cho các phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện trong công tác triệt phá những vụ cá độ bóng đá; đảm bảo loại tội phạm bóng đá này không lây lan và phát triển.
 
Nói riêng về lực lượng công tác trong Kế hoạch 141 của Công an thành phố, ông Hải cho rằng, dịp Euro lần này, vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, nhưng có thể phải thay đổi thời gian, giờ giấc vào ban đêm. Sau thời điểm diễn ra các trận bóng đá, sẽ có những người có thể đổ ra đường đi ăn đêm, tham gia các hoạt động khác. Vì vậy, lực lượng 141 sẽ phải có những sự thay đổi phù hợp tình hình thực tế.

Xem xét mở trung tâm cá cược hợp pháp

Trả lời một tờ báo mạng, Đại tá Hồ Sỹ Tiến  quyền Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) cho biết, trước tình trạng cá độ khiến lượng tiền chảy ra nước ngoài rất lớn, Cục đang có đề án trình Bộ Công an và Chính phủ xem xét mở các trung tâm cá cược hợp pháp.

Ông Tiến nhấn mạnh cần phân biệt trung tâm cá cược với các casino. Trung tâm cá cược sẽ được xem là nơi tổ chức trò chơi có thưởng, giống như xổ số. Nhu cầu vui chơi giải trí hiện rất lớn, việc mở các trung tâm cá cược, Nhà nước vừa thu được tiền thuế, vừa khống chế được lượng tiền đổ ra nước ngoài, vừa dễ quản lý. “Các trung tâm này không chỉ là nơi cá độ bóng đá, mà có thể là đua ngựa, đua chó, chọi gà, những vấn đề đời sống cũng có thể lựa chọn để cá cược. Mà điều này không cần phải sửa luật, đơn giản chỉ là trò chơi.


Bùi Ngà

Ý kiến bạn đọc