Lộ diện kẻ dùng mã tấu chém người lúc nửa đêm

07:11, 03/06/2012
|

(VnMedia) - Nửa đêm, hai tên côn đồ bịt mặt phi xe máy đến tận nhà ông Lai rồi bất ngờ vung dao chém tới tấp. Ông Lai đã chết tại chỗ, vợ và con trai trọng thương. Hiện cảnh sát đã xác định được hung thủ gây ra vụ thảm án và đang tiến hành truy bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.
 
Chiều 2/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, khoanh vùng đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định tên Lê Thanh Hải (tức Hải Đạm, SN 1971, trú tại thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ án chấn động đêm 18/5. Hiện lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Thanh Hải về hành vi giết người đã được ban hành.

 Ảnh minh họa

Đối tượng Lê Thanh Hải đang bị cảnh sát truy nã đặc biệt

Trước đó, như VnMedia đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ 45 phút đêm 18/5, tại gia đình ông Đỗ Phát Lai (SN 1966, trú tại thôn 1, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) đã xảy ra vụ thảm án kinh hoành khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương.
 
Người dân thôn 1 kể lại, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy nhiều tiếng la thất thanh từ phía gia đình ông Lai. Cùng thời điểm đó bỗng xuất hiện hai kẻ lạ mặt đi xe máy, đội mũ bảo hiểm và bịt mặt cầm mã tấu xông vào nhà ông Lai rồi vung dao chém tới tấp vào ông Lai cùng vợ và con trai.
 
Sau khi dùng dao hạ sát những thành viên trong gia đình ông Lai xong, những kẻ lạ mặt đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau đó, ông Lai cùng vợ và con được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Lai đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn bà Lê Thị Cúc (SN 1967) là vợ ông Lai cùng với con trai là Đỗ Phát Dũng (SN 1996) bị trúng nhiều nhát dao bị thương nặng.
 
Sau một thời gian tích cục điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được đối tượng gây án, quyết định khởi tố bị can, truy nã đặc biệt đối với  Lê Thanh Hải. Ai biết Lê Thanh Hải (ảnh) ở đâu thì bắt giữ chuyển đến Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo về Công an tỉnh Thanh Hoá theo các số điện thoại: 0373.858.252; hoặc 0373.725.725. 


Hoàng Sơn

Ý kiến bạn đọc