Bắt ổ nhóm chuyên cướp điện thoại "xịn" của phụ nữ

11:44, 05/06/2012
|

(VnMedia) - Cơ quan công an đã tóm gọn 3 đối tượng gây ra các vụ cướp điện thoại "xịn" của phụ nữ gần đây trên địa bàn Hà Nội, thu giữ nhiều tang vật...

Hôm qua (4/6), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội điều tra, bắt Lê Minh Đức (SN 1984) ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đức khai nhận, khoảng 10h30 ngày 16/5, Đức sử dụng xe máy đi "tìm mồi". Khi đến ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, thấy chị  Hoàng Thị Phương (SN 1983, ở Hoàng Mai, Hà Nội) có chiếc túi xách xịn, Đức đã ra tay cướp giật. Trong túi xách, tên này lấy được là 30 triệu đồng và một điện thoại di động.

Được biết, Đức từng có một tiền án, một tiền sự nhưng không tu tỉnh mà tiếp tục phạm tội. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 3/6, tổ công tác CA phường Hàng Bài phối hợp cùng Đội ĐTHS - Công an quận Hoàn Kiếm tuần tra trên địa bàn phường Hàng Bài phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong người 2 thanh niên trên có nhiều điện thoại di động nên đã đưa 2 thanh niên về CA phường Hàng Bài để xác minh làm rõ.

Tại công an phường Hàng Bài, hai thanh niên lộ rõ là những tên cướp. Chúng khai là Nguyễn Xuân Tú (SN 1991) và Nguyễn Văn Động (SN 1984), đều ở tổ 17 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

Hồi 21h ngày 1/6, tại đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Tú và Động cướp giật điện thoại di động của chị Mai Huyền Trang (SN 1986, ở ngõ 219 Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng). Ngày hôm sau, tại trước cửa nhà số 13 Trần Hưng Đạo, chúng đi xe máy cướp giật điện thoại iPhone 4S trị giá 15 triệu đồng của chị Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1985, ở số 6 Lê Thanh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tú và Động cho biết, tài sản mà chúng nhắm tới là những chiếc điện thoại xịn của phụ nữ. Theo cơ quan điều tra, ngoài 2 vụ cướp mà cảnh sát đã tìm ra bị hại, Tú và Động còn gây ra 5 vụ cướp giật khác.

Cơ quan công an đang làm rõ người bị hại và lập hồ sơ xử lý vụ việc.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc