Học sinh lớp 10 nghiện game giết bà bán vé số

11:14, 05/05/2012
|

TAND tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm lưu động tại thị trấn hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An đối với Võ Văn Trường (SN 1996, ngụ ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An, học sinh lớp 10) đã giết bà Lý Minh Ngọc (SN 1961, ngụ cùng ấp) sống độc thân làm nghề bán vé số dạo để tìm tài sản lấy cắp.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận, do cần tiền để chơi game nên khoảng 23 giờ ngày 25/2, Trường lấy hai con dao giấu trong túi quần, dùng khẩu trang bịt mặt rồi đột nhập nhà bà Ngọc, thấy bà Ngọc đang ngủ Trường liền vén mùng lục trên đầu giường kiếm tiền thì nạn nhân giật mình, bật đèn lên liền tri hô và cầm con dao trên đầu giường chém bóng đen (Trường).
 
Lập tức, Trường dùng dao đâm nạn nhân 2 nhát rồi chạy thoát ra ngoài, bà Ngọc chạy theo kêu cứu rồi té xuống và tử vong do thủng tim.
 
Về nhà, cha ruột nghi ngờ hỏi sự việc Trường thừa nhận hành vi trộm và đâm chủ nhà còn hậu quả thế nào không biết. Sáng hôm sau, biết bà Ngọc đã chết, cha Trường chở con đến Công an huyện Đức Hòa đầu thú.
 
Với hành vi trên, Trường bị tuyên 12 năm tù giam về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng.
 


(theo PLVN)

Ý kiến bạn đọc