Giảm án cho đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam

20:03, 04/05/2012
|

(VnMedia) - Ngày 4/5, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Nguyễn Ngọc Trường Thi (SN 1990) từ 2 năm xuống còn 1 năm 6 tháng tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Cường (cha của Thi, SN 1969, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) 7 năm tù, Phạm Thị Bích Chi (vợ Thi) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Theo cáo trạng, 3 cha con Nguyễn Ngọc Cường đã tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước ở tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, từ tháng 10/2010, Cường tham gia một diễn đàn trên mạng với nickname “mikephat” và có những phát ngôn chống chính quyền, xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam.
 
Ngoài ra, Cường còn nhận tiền của một số người ở nước ngoài để in ra hơn 3.000 truyền đơn với nội dung chống phá Nhà nước. Do không biết sử dụng máy vi tính, Cường đã nhờ Thi và Chi giúp sức và được 2 người này đồng thuận.
 
Đêm 28/3/2011, Cường rải khoảng 1.200 truyền đơn trên Quốc lộ 1A, thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.


Thủy Hoàng

Ý kiến bạn đọc