Khám phá đường dây lừa đi lao động Hàn Quốc

19:49, 14/02/2012
|

(VnMedia) - Ngày 14/2, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Trần Thị Tuyết Mai (SN 1975, thường trú tại số 215 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Mai đã ly hôn chồng, có một con gái 5 tuổi. Lee là người quen của Mai. Lee tên đầy đủ là Lee Jong Min (SN 1967, ở tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có người bạn là Kim Jae Yong SN 1971, là TGĐ Cty TNHH thiết kế đồ họa hoạt hình kĩ thuật số ZIV, trụ sở tại khu đô thị Đại Kim, Hà Nội.

Kim nói với Lee có thể lo được Visa cho người Việt Nam sang Hàn Quốc du lịch hoặc lao động với mức lương 900 – 1000 USD/tháng. Ngoài các thủ tục gồm hộ chiếu, ảnh, giấy khám sức khỏe, người lao động sẽ phải nộp 5.000 USD, đặt cọc trước 2.000 USD. Kim sẽ cho Lee 500 USD/người tiền hoa hồng.

Tin lời bạn, Lee đã nói với Mai về việc Kim có khả năng lo được thủ tục cho người Việt Nam đi lao động Hàn Quốc. Lee bảo Mai giới thiệu người đi và hứa trả công cho Mai 200 USD/người.

Cuối tháng 5/2007, Mai nói với Nguyễn Văn Tuấn (quê ở Hưng Yên) rằng có người bạn Hàn Quốc lo được Visa cho người Việt Nam đi lao động hoặc đi du lịch Hàn Quốc. Mai “làm giá” với Tuấn, mỗi người đi lao động phải nộp là 10.000 USD, đặt cọc trước 3.000 USD, còn nếu đi du lịch là 7.000 USD, đặt cọc trước 1.500 USD.

Tuấn nhờ Mai lo Visa cho Tuấn với giá 6.000 USD. Tuấn đã nộp cho Mai hộ chiếu, ảnh, giấy khám sức khỏe và 30 triệu đồng. Thông qua Tuấn, Mai nhận làm hồ sơ và thu tiền của 8 người khác. Mai đã đưa cho Lee 128 triệu và 3.000 USD để chuyển lại cho Kim.

Tháng 10/2007, Kim nói cho Lee và Mai biết rằng không lo được visa du lịch cho khách đi Hàn Quốc mà chỉ lo được visa đi lao động với giá 7.000 USD/người. Sau khi khách đi được sẽ cho Lee 1.000 USD/người. Mai nói với 8 cá nhân trên là chỉ lo được visa đi lao động Hàn Quốc với giá 10.000 USD/người. Mai cũng thu thêm mỗi người 500 USD tiền vé máy bay.

Như vậy, tổng số tiền Mai thu của 8 cá nhân trên là 45.700 USD và 282 triệu đồng. Mai đã đưa cho Lee 36.700 USD và trả 18 triệu đồng tiền hoa hồng cho một người môi giới. Sau khi nhận tiền, Kim bỏ trốn khỏi Việt Nam. Còn Lee và Mai đưa nhóm khách đến sân bay Nội Bài làm thủ tục thì bị phát hiện sử dụng visa giả và bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, Mai đã chiếm hưởng bất chính 191 triệu 452 ngàn đồng và 9.000 USD. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã trả lại cho các nạn nhân số tiền 278 triệu 750 ngàn và 2.000 USD.

Sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Tuyết Mai 18 tháng tù giam.


Bảo Nhi

Ý kiến bạn đọc