Khám nhà chủ 'luộc' chỗ kín, bắt osin ăn phân

06:34, 08/01/2012
|
(VnMedia) – Chiều 07/01, cơ quan điều tra – Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà bà Trần Thị Tuyết Minh, người đã thừa nhận việc 'luộc' chỗ kín, bắt người giúp việc ăn phân…  

Ảnh minh họa

Bà Minh tại cơ quan điều tra


Trước đó, tối 06/01, bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, quê quán Hà Giang, hộ khẩu thường trú tại Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi xối nước nóng vào chỗ kín, bắt ô sin dùng miệng dọn bỉm, ăn phân và ép nhai cả bát ớt cay tại nhà mình.

Khi thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại ngôi nhà đang thuê của bà Minh ở số 16, ngõ 95, đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Tham gia cuộc khám xét có đại diện của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; đại diện gia đình phía nhà bà Minh; đại diện Tổ dân phố. Người dân sống quanh khu vực cũng có mặt trước cửa nhà bà Minh để chứng kiến.

Nạn nhân của vụ bạo hành dã man này là bà Phạm Thị Phương – giúp việc trong nhà bà Minh. Theo tố cáo của bà Phương, trong thời gian giúp việc nhà cho bà Minh tại số nhà 16 ngõ 95 Kim Mã, bà Minh đã dùng tay và dép ghè vào mắt, đá đấm vào thân thể; dùng guốc, máy sấy tóc … để đánh lên đầu bà Phương. Thậm chí, theo bà Phương, bà Minh còn bắt ăn ớt kèm theo bắt uống nước nóng, bắt ăn phân thối đóng ở bỉm của cháu ngoại.

Cực hình dã man nhất, theo bà Phương, là ép bà vào nhà tắm, cởi hết quần áo rồi dùng vòi nước nóng phun vào ngang bụng, lưng, chỗ kín làm bà bị phỏng nặng, đi vệ sinh rất khó khăn, đau đớn. Đã vậy, thời tiết thì rét đậm mà bà Minh còn bắt bà Phương ngủ dưới đất, lột hết quần áo, bật quạt thổi vào người, khiến bà càng đau buốt tột cùng.

Cũng theo đơn tố cáo, bà Minh còn đe dọa sẽ cho bà Phương uống thuốc chuột để chết và cho vào bao tải để ném xuống sông Hồng cho mất tích.

Ảnh minh họa

Thương tích đau đớn mà bà Phương phải gánh chịu


Bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Vân Đình – nơi đang điều trị cho bà Phạm Thị Phương - xác nhận: Bệnh nhân Phạm Thị Thương bị nhiều thương tích bầm tím ở vùng mắt, cổ, ngực, vai, lưỡi phồng rộp. Bàn tay trái bệnh nhân bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ 3, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3.

Hiện công việc khám xét đã hoàn thành, cơ quan Công an vẫn tiếp tục lấy lời khai của bà Minh để làm sáng tỏ sự việc.

Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc