Khách sạn lớn nhất thế giới có 10.000 phòng, 70 nhà hàng!

15:13, 04/08/2016
|

(VnMedia) - A rập Xê út chuẩn bị cho ra mắt khách sạn lớn nhất thế giới và cũng là tổ hợp khổng lồ các nhà hàng, khu mua sắm giải trí tại khu trung tâm Makkah.

Khách sạn
Khách sạn Abraj Kudai chuẩn bị đi vào hoạt động

Từ trước tới nay người ta vẫn biết tới Dubai là nơi nắm giữ hầu hết các kỷ lục trong xây dựng đô thị. Tuy nhiên, lần này Dubai sẽ phải nhìn A rập Xê út vượt mặt trong lĩnh vực khách sạn.

Dự kiến vào năm 2017, A rập Xê út sẽ chính thức đưa vào vận hành khách sạn Abraj Kudai lớn nhất thế giới. Khách sạn này có tới 10.000 phòng, 70 nhà hàng và tổ hợp các khu vui chơi, mua sắm, tổ chức hội nghị…. Abraj Kudai còn có có 12 tòa tháp, 4 sân đỗ máy bay và một mái vòm vào dạng lớn nhất thế giới ở tòa tháp cao nhất.

Khách sạn này thuộc sở hữu của Bộ Tài chính A rập Xê út và do tập đoàn Dar Al-Handasah tư vấn thiết kế. Để xây dựng khách sạn lớn nhất thế giới có tổng diện tích lên tới 1,4 triệu m2 này, A rập Xê út đã phải bỏ ra 3,6 tỉ USD.

Công trình dự kiến sẽ ra mắt dân chúng A rập Xê út vào năm 2017.

Minh Quang (Theo PT)


Ý kiến bạn đọc