Dừng hoạt động một số tàu kinh doanh trên Vịnh Hạ Long

13:59, 10/08/2016
|
VnMedia) - UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã đề nghị Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long đối với các tàu du lịch thuộc các doanh nghiệp còn nợ thuế.
 
Theo Chi cục Thuế TP Hạ Long, đến thời điểm 14/7/2016 có 16 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đang nợ đọng thuế với số tiền trên 3,5 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ đọng kéo dài trên 90 ngày là gần 2,8 tỷ đồng.
 
Qua kiểm tra, hiện 10/16 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long (6 doanh nghiệp còn lại đã chuyển chủ sở hữu tàu sang chủ mới).
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
10 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH du lịch và cảm xúc Hạ Long có tàu Hạ Long Emotion QN-4885; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Nam có tàu Quảng Nam QN – 1581; Công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên có 3 tàu White Dolphin QN - 4895, Bái Tử Long QN-0389, Bái Tử Long QN – 3279; Công ty TNHH Thanh Niên có 5 tàu Thanh Niên QN-7158, Thanh Niên QN-6733, Thanh Niên QN-6633, Thanh Niên QN -6019, Thanh Niên QN-6346; Công ty TNHH MTV Toàn Hữu Nghị có 2 tàu Hữu Nghị QN-3196, Hữu Nghị QN-2502; Công ty Cổ phần Đức Minh Hương có 4 tàu Minh Hương QN-1199, Minh Hương QN-2998, Minh Hương QN-6280, Minh Hương QN -5719; Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Sơn Long có 2 tàu Sơn Long QN-6315, Sơn Long QN-1618; Chi nhánh Công ty Cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Đông Dương tại Quảng Ninh có 2 tàu Đông Dương QN-2629, Đông Dương QN-2648; Công ty TNHH MTV du lịch Thanh Thuỷ có 2 tàu Bình Minh QN-6246, Bình Minh QN 5983; Công ty TNHH dịch vụ Thịnh Vượng có 3 tàu Thiên Cung QN-1697, Thiên Cung QN -1414, Cửu Long QN-2782.
 
Theo Chi cục Thuế TP Hạ Long, đến thời điểm này đã có  có 8/10 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đã nộp đủ thuế nợ đọng. Chỉ còn 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Nam (Quang Nam QN 1581) và Công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên (3 tàu): Bái Tử Long  QN 0389 và Bái Tử Long  QN 3279, tàu White dolphin QN 4895 ) còn nợ thuế

Với lý do đó, UBND TP Hạ Long đã đề nghị Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long đối với các tàu du lịch thuộc các doanh nghiệp trên từ ngày 11/8/2016. Các tàu này chỉ được cấp phép hoạt động trở lại khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc