Lễ hội bắn pháo hoa kỳ lạ ở Nhật Bản

11:33, 28/07/2016
|

(VnMedia) - Thay vì sử dụng hệ thống bắn pháo hoa hiện đại và an toàn như hiện nay, những người đàn ông Nhật Bản cầm ống pháo hoa thô sơ, được nhét đầy thuốc súng và tự tay cống hiến cho khán giả màn biểu diễn ánh sáng ngoạn mục.

Cuối tháng 7 hàng năm tại Toyohashi, quận Aichi, Nhật Bản lại diễn ra buổi lễ đặc biệt mở đầu cho kỳ nghỉ hè. Đây là lễ hội cổ truyền có từ cách đây hơn 500 năm và tất nhiên những người tham gia biểu diễn cũng như công cụ đều mang dáng dấp của thời kỳ đó.

Ấn tượng nhất chính là màn pháo hoa theo phong cách xưa của người Nhật có tên là tezutsu hanabi.

Những người trình diễn pháo hoa bằng tay được trang bị áo khoác chống lửa, cầm những chiếc ống tre được buộc dây chứa khoảng 1 đến 2kg thuốc súng và pháo hoa.

Khi pháo hoa được kích hoạt tạo ra tiếng nổ khá lớn cùng cột lửa pháo hoa cao tới 10m. Trong lúc đó người trình diễn sẽ di chuyển liên tục trên sân khấu tạo ra một màn ánh sáng rất ấn tượng. Hidenobu Suzuki - tác giả của loạt ảnh pháo hoa cho biết, việc bắn pháo hoa không chỉ cho vui trong dịp lễ hội mà còn mang cả ý nghĩa tâm linh.

Trước đây, loại pháo hoa này còn được dùng như công cụ liên lạc, báo hiệu cho nhau giữa các lâu đài trong thời chiến.

*Hình ảnh buỗi bắn pháo hoa tezutsu hanabi

Những người thay gia bắn pháo hoa sẽ được làm lễ cầu may
Những người thay gia bắn pháo hoa sẽ được làm lễ cầu may
Ống tre pháo hoa được mang vào điện
Ống tre pháo hoa được mang vào khu vực bắn
Pháo hoa có thể bắn cao tới 10m
Pháo hoa có thể bắn cao tới 10m

 Minh Quang (Mail)


Ý kiến bạn đọc