Bạn cần làm gì trước khi đi du lịch Thái Lan?

14:35, 10/07/2016
|

Trước khi đi du lịch Thái Lan, cần tìm hiểu những quy tắc cơ bản giúp bạn có được một chuyến đi vui trọn vẹn.

Thái Lan là một trong những quốc gia thu hút nhiều du khách du lịch nhất khu vực Đông Nam Á. Thái Lan được du khách ưu ái dành tặng cho nhiều mỹ danh như “đất nước chùa vàng”, “thiên đường du lịch”, “thiên đường mua sắm”, “xứ sở của nụ cười thân thiện”… Đến Thái Lan, các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hệ thống chùa chiền nguy nga, tráng lệ, các khu vui chơi giải trí, các lễ hội truyền thống đặc sắc và đặc biệt là vô số cơ hội shopping thỏa thuê tại các khu mua sắm giá rẻ sầm uất… đang chờ đón các bạn. Sau đây là những điều cơ bản bạn nên biết trước khi đến với đất nước này.

Luôn mang theo hộ chiếu bên người 

Điều này rất quan trọng để bạn có một chuyến đi suôn sẻ, hãy để vào chỗ kín nhất trên người, không để chung với tiền bạc hoặc những giấy tờ hay rút ra, rút vào khác.

Ghi thông tin liên lạc của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Ghi sẵn điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, phòng khi xảy ra trường hợp không mong muốn. Hoặc liên lạc với TAT (cơ quan quản lý du lịch ở Thái Lan), tổ chức này khá cởi mở và nhiệt tình, nói chung là thiện cảm (+66 2250 5500).
Địa chỉ ĐSQ VN tại Thái Lan:

  • 83/1 Wireless Road, Pathumwan, BKK 10330
  • Tel: 0-2251-5836-7-8; Fax: 0-2251-7203
  • Email: vnembassy@bkk.a-net.net.th.

Không chạm vào nhà sư

Chạm vào nhà sư, đưa cho họ bất kỳ thứ gì một cách trực tiếp, nhất là phụ nữ là điều cấm kỵ tại vương quốc mà Phật giáo được xem như là quốc giáo. Do vậy, khi đứng trong một đám đông, hãy cố gắng tránh chạm vai của các vị sư.

Không mang giày dép vào trong nhà

Bạn nên cởi giày, dép khi bước vào nhà, đền chùa, điện đài nói chung hoặc bất kỳ tại đâu, nếu thấy trước về việc này.

Quà tặng

Người Thái thích tặng quà cho nhau. Nếu bạn được mời đến một nơi nào đó, hãy cố gắng mang một thứ gì đó về, nhất là trong một chuyến đi, hãy nhớ mua một phần quà lưu niệm.

Thực phẩm

Tại một quốc gia nhiệt đới như Thái Lan thì sẽ có nhiều món ăn được bày trên bàn và một đĩa cơm cho mọi thực khách. Bạn phải dùng chung thìa với mọi người để lấy thức ăn, chứ không phải thìa riêng. Tốt hơn là lấy những phần nhỏ nhưng nhiều lần thay vì một phần lớn. Dĩa được dùng để lấy thức ăn nhưng không dùng để ăn cơm. Không có bất kỳ con dao nào trên bàn vì trên bàn ăn của người Thái không có món gì cần phải cắt nhỏ thêm nữa. Đũa hiếm khi được dùng, thỉng thoảng dùng cho các món mỳ, hủ tiếu…

Tại nhà hàng, người Thái thường gọi nhiều món ăn chung, chúng được đặt ở giữa bàn và mọi người đều có thể thưởng thức. Đây là điều khác khi bạn ở châu Âu hoặc Mỹ, nơi mà mỗi vị khách gọi riêng từng món khác nhau cho bản thân và sẽ là thiếu lịch sự khi nếm thử thức ăn trên đĩa của người khác. 

Gạo khó trồng và thu hoạch nên sẽ là thiếu lịch sự nếu để lại một vài hạt cơm trên đĩa hoặc làm rơi vãi xuống sàn. Do vậy, hãy lấy lượng cơm vừa phải và chắc rằng bạn sẽ ăn hết.

Mặc cả

Bạn nên trả giá hợp lý và đừng khư khư giữ giá mà mình đưa ra. Việc trả giá này thường được sử dụng khi ở những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, đôi khi, ở những trung tâm thương mại tầm vừa dù có thể được giảm chút ít. Nhưng với những trung tâm thương mại lớn và siêu thị thì đều có giá cố định.

Ngoài ra còn rất nhiều kinh nghiệm du lịch Thái Lan khác bạn có thể tham khảo thêm để có được một chuyến đi vui trọn vẹn.

(KT)


Ý kiến bạn đọc