Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, niềm tự hào của người dân Lý Sơn

07:17, 23/04/2016
|

Ngày 22/4, tại đình An Vĩnh, các tộc họ tiền hiền của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. 

Khao lề thế lính Hoàng Sa là lễ hội truyền thống của ngư dân đất đảo để tưởng nhớ và tri ân nhiều thế hệ người dân ở huyện đảo Lý Sơn tham gia vào đội hùng binh từ xa xưa vâng lệnh vua ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để cắm mốc chủ quyền, khai thác sản vật.

 

1
Thả thuyền lễ ra biển là một nghi thức quan trọng trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 âm lịch hằng năm). Trong lễ khao lề thế, ngoài việc bày các sản vật cúng các hùng binh, còn có lễ thả thuyền, thả hoa đăng trên biển tưởng nhớ các hùng binh “ đi mãi không về. Ngoài ra, còn tổ chức hội đua thuyền tứ linh trên biển nhằm động viên ngư dân kiên cường bám biển. 

Cũng tại lễ khao lề , các tộc họ ở huyện đảo Lý Sơn động viên con em mình kiên trì  bám biển khai thác hải sản đem lại nguồn lợi cho bà con đất đảo và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 


Ý kiến bạn đọc