Cận cảnh biệt thự cổ sập xệ tại Hà Nội

08:07, 23/09/2015
|

(VnMedia) - Khoảng 13h ngày 22/9, biệt thự Pháp cổ ở số 105 – 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đổ sập. Ngôi biệt thự này có tuổi thọ 110 năm .

>> Vụ sập nhà: Ngôi nhà rung lắc mạnh trước lúc đổ sập
>> Vụ sập nhà: Tiếp tục có thêm nạn nhân tử vong

Nguyên nhân biệt thự 105-107 Trần Hưng Đạo bị sập là do mưa lớn nhiều ngày ảnh hưởng dẫn đến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực nên tự sập.

Tuy nhiên, có một con số rất đáng được chú ý đó là hiện nay Hà Nội còn hơn hơn 200 căn biệt thự Pháp cổ có tuổi thọ hơn 100 năm cần được duy tu, bảo tồn. Đây là dạng biệt thự đã được bán cho người dân nhưng nó bị xuống cấp nghiêm trọng.

  Ảnh minh họa


  Biệt thự Pháp cổ ở 8 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ảnh minh họa

Rêu mốc bám đầy tường

Ảnh minh họa

Người dân cơi nới diện tích để sinh sống

Ảnh minh họa

Một số biệt thự cổ Pháp nằm trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Ảnh minh họa


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc