Khu đất “vành khăn” được sang tay chủ mới

19:28, 25/08/2015
|

(VnMedia) - Khu đất “vành khăn” của Tập đoàn Đại Dương (OceanGroup) có quy mô đầu tư 7.500 tỷ đồng đã chính thức được sang tay chủ mới.

Ngày 24/8, Ocean Group đã thông tin chính thức về thương vụ chuyển nhượng này. Theo đó, Ocean Group tách công ty CP đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Ngôi Sao Xanh ra khỏi công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL). Sau đó, tập đoàn bán toàn bộ 89,2 triệu cổ phần, tương ứng 76,9% cổ phần Ngôi Sao Xanh cho đối tác là công ty Vincom Retail (thuộc công ty CP Tập đoàn Vingroup).

 

Ocean Group bán đứt Công ty OTL và dự án HH tại khu đất HH (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội)

Ocean Group bán đứt Công ty OTL và dự án HH tại khu đất HH


Sau thương vụ này, Vincom Retail sẽ nắm 90% cổ phần Ngôi Sao Xanh, còn lại công ty CP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã: OCH) nắm 10%.

Bắt đầu từ quý 2/2015, việc tách công ty OTL và chuyển nhượng cổ phần đã được tiến hành rốt ráo hơn trước áp lực tài chính căng thẳng của Ocean Group và các đơn vị thành viên. Cuối tuần qua, theo nguồn tin riêng, thì Ocean Group và Vincom Retail đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần để đi đến ký kết hợp đồng.

Đối tác Vincom Retail cũng không hề xa lạ, vì trước đó nửa năm đã từng mua lại toàn bộ 90% cổ phần của công ty bán lẻ Đại Dương –Ocean Retail và sở hữu chuỗi siêu thị Ocean Mart. Thương vụ có giá trị hơn 500 tỷ đồng đã đem lại khoản lợi nhuận đột biến hơn 450 tỷ đồng cho Ocean Group.

Đến thương vụ lần này, Vincom Retail sẽ trở thành chủ nhân mới của dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp (dự án Starcity Center) mà Ocean Group theo đuổi lâu nay nhưng chưa thể triển khai được.

Trong đó, công ty OTL – do Ocean Group sở hữu hơn 76% vốn điều lệ và nắm 80% dự án Starcity Center (bên liên doanh Vinaconex nắm 20%). Dự án này tọa lạc tại lô đất “vành khăn” HH tại khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) với 3 mặt tiền giáp đường lớn (đường Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến). Tổng diện tích khu đất lên tới hơn 5ha, liền kề dự án công viên Nhân Chính và được đánh giá là vị trí “hiếm có”.


Khánh An

Ý kiến bạn đọc