Điểm mặt chủ dự án bất động sản nợ thuế "khủng"

10:33, 06/07/2015
|

(VnMedia) - Cục thuế Hà Nội vừa công bố danh sách 6 doanh nghiệp bất động sản chây ỳ, nợ tiền sử dụng đất với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

>>
Đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế
>> Cách tính thuế mới: Doanh thu "khủng", đóng càng ít
>> Điểm mặt đại gia bất động sản chây ỳ nợ thuế

Điều đáng nói, mặc dù cơ quan thuế đã nhiều lần đôn đốc doanh nghiệp. Thậm chí, đối với một số doanh nghiệp, cơ quan thuế đã phải sử dụng nhiều biện pháp cưỡng chế thuế như cưỡng chế hoá đơn, phong tỏa tài khoản nhưng vẫn cố tình chây ỳ không nộp.

  Ảnh minh họa

  Dự án Tháp Kim Cương - Lê Văn Lương

Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư dự án có tên trong danh sách đã thực hiện việc huy động vốn, bán nhà và thu tiền của khách hàng nhiều trăm tỷ đồng nhưng không khai báo cơ quan thuế.

Được biết, trong thời gian tới, đối với các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất quá thời hạn không nộp. Cơ quan thuế sẽ áp dụng nhiều biện pháp mạnh để đôn đốc doanh nghiệp.

Danh sách 6 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất tại các dự án.

1. Dự án cao cấp, biệt thự nhà vườn Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai do công ty CP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu nợ 322 tỷ đồng tiền sử dụng đất

2. Dự án 21 Lê Văn Lương - Tổng công ty Thành An nợ 142 tỷ đồng tiền sử dụng đất

3. Dự án tháp Kim Cương- Hadinco6, Lê Văn Lương nợ 115 tỷ đồng tiền sử dụng đất

4. Dự án khu nhà ở cao cấp Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm của Công ty CP đầu tư xây dựng số 9 nợ 99 tỷ đồng tiền sử dụng đất

5. Dự án chung cư Chính Kinh, Thanh Xuân nợ 10 tỷ đồng

6. Dự án 265 Cầu Giấy do công ty CP hoá chất, vật tư khoa học kỹ thuật nợ 93 tỷ đồng tiền sử dụng đất


Anh Đào

Ý kiến bạn đọc