Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

15:33, 05/11/2017
|

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, sáng 5/11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin.

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017), sáng 5/11, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội đã dâng hương hoa Tượng đài V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Dự lễ dâng hoa có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hoa trước tượng đài Lênin, nhà lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người sáng lập nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Lẵng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và thành phố Hà Nội kính dâng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ mít tinh kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ mít tinh kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

(Theo VOV)


Ý kiến bạn đọc