Kiểm tra phản ánh lấp sông Tiền xây công viên trái cây

06:21, 17/11/2017
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra thông tin phản ánh việc lấp sông Tiền xây dựng công viên trái cây tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Lấp sông
Bờ kè lấp sông Đồng Nai - ảnh: Tuổi trẻ

Theo báo chí đưa tin, dự án công viên trái cây rộng gần 10 ha, được tỉnh Tiền Giang phê duyệt năm 2016. Trong đó, bờ kè dài 800 m, phần lấn sông Tiền rộng gần 7 ha, vị trí xa nhất cách bờ 160 m. 

Công trình chính 54.000 m2 gồm công viên, vườn cây trồng xoài cát Hòa Lộc, cam, ổi, bưởi Cổ Cò, phần còn lại là công viên cây xanh, khu thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe... Tổng chi phí dự án khoảng 350 tỷ đồng.

Nửa năm sau khi dự án triển khai, đã hoàn thiện xong phần kè, nhiều người dân sống ở khu vực đối diện - cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy) - lo ngại công trình làm thay đổi dòng chảy làm nạn sạt lở nghiêm trọng thêm. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sau đó đề nghị tạm dừng dự án.

Về việc này, ngày hôm nay (16/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra thông tin báo nêu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc