Đại sứ Campuchia bày tỏ cảm ơn về sự giúp đỡ của Việt Nam

10:18, 07/11/2017
|

(VnMedia) - Sáng qua (06/11), Thứ trưởng Đặng Đình Quý đã dẫn đầu Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đến Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội chúc mừng Quốc khánh lần thứ 64 của Vương quốc Campuchia (09/11/1953-09/11/2017).

Thứ trưởng Đặng Đình Quý dẫn đầu Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đến Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội chúc mừng Quốc khánh lần thứ 64 của Vương quốc Campuchia
Thứ trưởng Đặng Đình Quý dẫn đầu Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đến Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội chúc mừng Quốc khánh lần thứ 64 của Vương quốc Campuchia

Thứ trưởng Đặng Đình Quý chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt mà Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen và nhân dân Campuchia anh em đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong những năm qua; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế phát triển với tốc độ cao, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới; chúc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội (tháng 07/2018).

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc gìn giữ mối quan hệ láng giềng đoàn kết, hữu nghị, không thể tách rời, Thứ trưởng Đặng Đình Quý đề nghị Đại sứ Campuchia quan tâm thúc đẩy hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục để các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai nước; tin tưởng Đại sứ sẽ là cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Đại sứ Campuchia bày tỏ cảm ơn Việt Nam giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định sẽ làm hết sức mình với vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc; nhất trí hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và giáo dục nhân dân hai nước về tầm quan trọng của việc gìn giữ quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; khẳng định quyết tâm gìn giữ và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị Campuchia-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc