Sập giàn giáo, nam công nhân thiệt mạng

19:27, 31/10/2017
|

Đang đổ bê tông tầng nhà ở độ cao hơn 5 m, một nhóm công nhân bị nạn khi giàn giáo bất ngờ sập xuống đất.

Hiện trường sập giàn giáo lúc 12h ngày 31/10. Ảnh: Mộng Tuyền.
Hiện trường sập giàn giáo lúc 12h ngày 31/10

Công nhân bị chôn vùi khi giàn giáo đổ sập Nam công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát sau khi giàn giáo sập ở Phú Quốc.

Trưa 31/10, tai nạn lao động xảy ra tại một công trình xây nhà dân dụng ở dốc Cô Sáu thuộc khu phố 8, thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang), khiến một người chết. Cảnh sát cho biết có 2-3 người bị thương và con số chính thức đang được thống kê.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khi một nhóm công nhân trèo lên giàn giáo để đổ bê tông lầu 1, ở độ cao trên 7 m. Do giàn giáo yếu nên bị sập khiến sắt thép và bê tông tươi đổ ập xuống đất lúc 12h.

"Anh công nhân nhỏ người khoảng trên 30 tuổi bị vùi trong đống đổ nát. Xe cuốc phải đào bới lên mới kéo được nạn nhân ra ngoài. Tôi mới nghe thông tin là anh ấy chết trên đường đưa đi cấp cứu", ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới nói với Zing.vn.

Người dân An Thới dùng bạt quấn nạn nhân lại để đưa lên xe cấp cứu. Ảnh: Mộng Tuyền.
Người dân An Thới dùng bạt quấn nạn nhân lại để đưa lên xe cấp cứu

Cảnh sát đang bảo vệ hiện trường và nhiều xe cơ giới được huy động đến nơi giàn giáo bị sập để phục vụ việc đào bới, tìm kiếm nạn nhân còn bị kẹt trong đống đổ nát.

(theo Zing.vn)


Ý kiến bạn đọc