Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trực tiếp thị sát tuyến đê sông Chu

09:27, 16/10/2017
|

(VnMedia) - Hôm qua (15/10), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua đồng thời ứng phó với những diễn biến của cơn bão số 11. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp đi thị sát tuyến đê sông Chu bị sạt lở tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân ; thăm các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Xuân Sơn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đi thị sát tuyến đê sông Chu bị sạt lở tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đi thị sát tuyến đê sông Chu bị sạt lở tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân. Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tỉnh phải cảnh giác trước những diễn biến của thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan.

Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những địa phương bị thiệt hại nhiều nhất.

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Thanh Hóa đã có 16 người chết, 5 người bị thương, 5 người bị mất tích; 55 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 172 ngôi nhà bị thiệt hại một phần; 28.146 ngôi nhà bị ngập; 144 ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất…

Khoảng 6.055 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 271,3 ha nuôi tôm quảng canh, 18 ha nuôi tôm thâm canh, 04 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tại khu vực đê, nhiều bà con đánh bắt cá và bán với giá khá rẻ, khoảng ….. Về nông nghiệp, 28.833 ha cây hàng năm và cây vụ đông bị thiệt hại, trong đó có 1.236 ha lúa, 6.140 ha ngô, 10.870 ha rau, hoa màu, 2.200 ha mía và khoảng 8.000 ha các loại cây trồng khác.

Tình trạng sạt lở chân đê, mái đê và nứt mặt đê được ghi nhận trên các sông Chu (xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, xã Thọ Minh, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân); sạt lở mái đê hữu sông Mã (xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa và xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa).

Tỉnh Thanh Hóa ước tính tổng thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua khoảng 2.700 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn trên diện rộng tại nhiều địa phương phía Bắc và Bắc miền Trung.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Thanh Hóa đã chủ động, tích cực, triển khai nhanh chóng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ. Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập ưu tiên tập trung tìm kiếm người còn mất tích; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, nước sạch.

Nhắc lại tinh thần các Công điện của Thủ tướng, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải cảnh giác trước những diễn biến của thời tiết, tuyệt đối “không được chủ quan”. Thanh Hóa phải luôn đề phòng, kiểm tra tình hình, nhất là hệ thống đê điều; có phương án, biện pháp cần thiết, di dân khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lở, lũ lụt.

Về bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là việc cấp bách, nếu có thêm đợt mưa bão nữa thì rất nguy hiểm. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tổng hợp, đề xuất kiến nghị cụ thể.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp đi thị sát tuyến đê sông Chu bị sạt lở tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân ; thăm các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Xuân Sơn.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc