Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức rất đáng báo động

20:06, 27/10/2017
|

Theo dữ liệu từ cảm biến chất lượng không khí đặt tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, trong những ngày gần đây, chỉ số AQI của Hà Nội đang ở mức rất xấu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Được biết, chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm.
Theo đó, chỉ số AQI của Hà Nội trong hai ngày gần đây 26/10 và 27/10 đều ở mức xấp xỉ 150 đến 250. Trong khi, mức AQI 150 đã được đánh giá là "Kém", 151 - 200 là "Xấu" và 201- 300 là "Rất xấu".

 

Mức AQI 150
Mức AQI 150 "Kém" biểu thị bằng màu cam, 151 - 200 là "Xấu" biểu thị bằng màu đỏ và 201- 300 là "Rất xấu" biểu thị bằng màu tím.
 
Nhìn vào biểu đồ đo AQI theo ngày, thì những ngày gần đây chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội đang ở mức rất đáng báo động. Theo đó, trong những ngày trước đó, chỉ số AQI lên trên mức 200 chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, hoặc không xuất hiện nhưng đến ngày hôm qua và hôm nay, chỉ số AQI liên tục lên trên mức 200 và thậm chí còn vượt qua mốc 250.

 

Chỉ số chất lượng không khí vào thời điểm giữa ngày càng ở mức đáng báo động và có phần giảm xuống vào cuối ngày
Chỉ số chất lượng không khí vào thời điểm giữa ngày càng ở mức đáng báo động và có phần giảm xuống vào cuối ngày
 
Trước đó, vào đầu tháng 10, Trạm quan trắc chất lượng không khí được Đại sứ Quán Hoa Kỳ đặt tại số 7, Láng Hạ, Quận Ba Đình cũng cập nhật chỉ só AQI ở Hà Nội ở mức "rất không tốt cho sức khỏe". Kết quả đó cho thấy mức độ ô nhiễm không khí ở Thủ đô Hà Nội đang ở mức rất xấu, chỉ số AQI lên tới 247, đứng thứ hai trong các thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới chỉ sau thủ đô New Delhi của Ấn Độ (124µg/m3).
 
Trong năm 2016, Hà Nội cũng đã trải qua 8 đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chỉ số ô nhiễm bụi PM 2.5 ở thủ đô cao gần gấp 2 lần TP.HCM. Về lượng bụi PM 2.5 trung bình năm 2016 ở TP.HCM là 28,23 µg/m3 (quy chuẩn là 25 µg/m3), trong khi tại Hà Nội chỉ số này lên tới 50,5 µg/m3, cao gấp đôi so với ngưỡng quy chuẩn của quốc gia và cao gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình của WHO.

(Theo bizlive.vn)


Ý kiến bạn đọc