Hà Nội vẫn còn 201 ổ dịch sốt xuất huyết

11:39, 31/10/2017
|

(VnMedia) - Mặc dù sốt xuất huyết tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua, nhưng Hà Nội vẫn còn 201 ổ dịch, một loạt quận huyện có số mắc tăng và hiện còn hơn 600 bệnh nhân đang nằm viện...

Ổ dịch sốt xuất huyết
Hà Nội vẫn còn 201 ổ dịch sốt xuất huyết

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền ngày hôm nay 31/10 cho biết, trong tuần qua toàn thành phố ghi nhận thêm 789 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, giảm 73 trường hợp so với tuần trước.

Trong số đó, 20/30 quận huyện có số mắc giảm và 8/30 quận, huyện có số mắc tăng là quận Hai Bà Trưng tăng 26 trường hợp, quận Hà Đông tang 14 trường hợp, quận Long Biên tăng 5 trường hợp, huyện Sóc Sơn tăng 3 trường hợp, huyện Mỹ Đức tăng 3 trường hợp, Thanh Oai tăng 2, Phúc Thọ tăng 2, Ứng Hòa tăng 1.

Ngoài ra, 2 quận, huyện khác có số mắc tương đương tuần trước.

Như vậy, lũy tích từ ngày 01/01/2017 đến nay toàn Thành phố ghi nhận: 35.239 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi là 34.602 (chiếm 98,2%). Hiện còn 637 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Ông Nguyễn Khắc Hiền cũng cho biết, số ổ dịch đã được khống chế (qua 14 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới) là 5.042 trên tổng số ổ dịch cộng dồn từ đầu năm là 5.243 ổ (chiếm 96,2%). Hiện toàn Thành phố còn 201 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần ghi nhận 12 trường hợp sốt phát ban dạng sởi, nâng số mắc bệnh này lên 168 trường hợp kể từ đầu năm, trong đó có 1 trường hợp tử vong. 

Trong tuần Hà Nội cũng ghi nhận 25 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc