Nhìn lại toàn cảnh cơn bão số 10 đổ bộ vào Việt Nam

09:17, 16/09/2017
|

(VnMedia) - Bão số 10 là một bão mạnh và thời gian “quần thảo” trên đất liền kéo dài chưa từng có đã gây ra thiệt hại nặng nề, khiến 4 người thiệt mạng, 8 người bị thương và hơn 2 vạn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 1 tháp truyền hình bị đổ sập...

bão số 10
Hình ảnh đường đi của bão số 10

9 tiếng quần thảo kinh hoàng

Bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7  độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Đến 12h00 ngày 15/9 bão số 10 đã đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Đến tận lúc 17h00 ngày 15/9, vị trí tâm bão số 10 mới di chuyển đến khu vực Trung Lào. Lúc này, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn còn ở cấp 8-9, giật cấp 12.

Trong 6 giờ sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão, từ 19h00 ngày 14/9 đến 13h00 ngày 15/9, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 260 mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 349 mm; Hương Khê (Hà Tĩnh) 287 mm; Cồn Cỏ (Quảng Trị) 288 mm; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 345 mm; Đông Hà (Quảng Trị) 211 mm

Ngoài ra, theo số liệu mưa từ Hệ thống đo mưa chuyên dùng tại các địa phương (Vrain), lượng mưa từ 19h00 ngày 14/9 đến 13h00 ngày 15/9, một số khu vực có mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Quang (Hà Tĩnh) 196mm; Tân Hóa (Quảng Bình) 345 mm.

Nước ngập sâu ở Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên)
Bão số 10 gây mưa lớn, nước ngập sâu ở Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên)

Thủ tướng đích thân vào tâm bão

Trước tình hình nguy hiểm của cơn bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế triển khai quyết liệt việc sơ tán dân tại các tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy, hải sản, vùng thấp trũng ven biển, cửa sông; kiểm tra đảm bảo an toàn công trình hạ tầng,  hồ đập.

Đến 15h00 ngày 14/9, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển.

Tỉnh Nghệ An đã huy động 9.972 cán bộ chiến sỹ (Quân sự 1.500 người ở 24 đơn vị, Biên phòng 239 người, Công An 1.200 người cán bộ chiến sỹ 100% lực lượng). Phương tiện: Tàu cứu hộ cứu nạn: 5 cái; Xuồng, ca nô: 63 cái; xe ca:30; xe tải: 17; cầu vượt sông tạm: 8 bộ.

Hà Tĩnh đã huy động 11.979 cán bộ chiến sỹ (Quân sự 10.979 người với 30 phương tiện, Biên phòng 500 người với 10 ôtô, 3 Canô, Công An 1.000 người).

Quảng Bình đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an để sẵn sàng triển khai ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đặc biệt, dhiều ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ tại Huế, Quảng Trị, Quảng Bình - là 3 tỉnh mà tâm bão đổ bộ.

thủ tướng
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão tại Quảng Bình

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến Văn phòng thương trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10. Ngay sau đó Phó Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong ngày hôm qua 5/9, Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trong lúc đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo và huy động lực lượng gồm 147.293 cán bộ chiến sỹ Quân khu 4; 600 cảnh sát cơ động và các phương tiện, trang thiết bị để hỗ trợ các tỉnh ứng phó với bão số 10.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo biên phòng tuyến biển phối hợp với các địa phương: kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền; sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngày 15/9/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có các Công điện số 64/CĐ-TW điện Công ty thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy vào hồi 11h00 ngày 15/9 và 65/CĐ-TW điện Công ty thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào hồi 15h00 ngày 15/9.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tính đến 6h00 ngày 15/9, Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 70.904 tàu/292.531 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Do đó, không còn tàu thuyền nào hoạt động trong khu vực từ 13,0-19,0 độ Vĩ Bắc (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa).

Về cứu hộ tàu thuyền, ngày 15/9 Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Hải quân vùng 3 đã phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi, Bình Định triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận, lai dắt 01 tàu/08 lao động về nơi an toàn và cứu vớt đưa 12 người/3 tàu bị chìm (QNg 98687TS: 2 người, QNg 94628TS: 7 người và QNg 44011TS: 3 người).

Về sơ tán dân, tính đến 12h00 ngày 15/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã tổ chức sơ tán tổng số 33.998 hộ/116.525 người. Trong đó: Nghệ An 4.332 hộ/17.575 người; Hà Tĩnh 11.593 hộ/43.556 người; Quảng Bình 11.110 hộ/33.541 người; Quảng Trị 6.562 hộ/20.444 người; T.T. Huế 401 hộ/1.409 người.

4 người thiệt mạng, 8 người bị thương, 4 tàu chìm trong bão số 10

Dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ đến các Bộ, ngành, địa phương nhưng do cơn bão quá mạnh và diễn biến phức tạp như lời Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá là “kéo dài chưa từng có” nên cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

bão số 10
Bão số 10 đã khiến hàng vạn ngôi  nhà bị tốc mái, hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại bước đầu tính đến 17h00 ngày 15/9, đã có 4 người chết (Thanh Hóa 1 người; Nghệ An 1 người; Quảng Bình 1 người; Huế 1 người). Cùng với đó là 8 người bị thương (Nghệ An 1 người; Quảng Bình 6 người; Huế 1 người).

Về tài sản, tổng số nhà bị sập và hư hỏng lên đến nhiều vạn ngôi nhà. Trong đó có 19 ngôi nhà bị sập,  23.968 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh: 23.219 nhà; Quảng Trị: 85 nhà; Huế: 608 nhà). Ngoài ra còn nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng ở Quảng Bình đến nay chưa có số liệu thống kê cụ thể.

tháp truyền hình
Tháp truyền hình cao 100m ở Kỳ Anh bị đổ sập

Mưa bão cũng là 5.489 nhà bị ngập, nhiều trường học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng chưa có số liệu thống kê.

Đặc biệt, đã có 1 cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị gãy đổ; 1.142 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 1.703 cột điện hạ thế bị nghiêng. Tổng số khách hàng bị mất điện là 1.307.000, đến nay đã khôi phục cấp điện trở lại cho 165.198 khách hàng (đạt 13%).

Trên biển, thống kê cho thấy có 4 tàu bị chìm ở Quảng Ngãi; 5 ghe máy bị chìm ở Huế.

Bão số 10 đã làm thiệt hại nặng nề về đê điều. Cụ thể, sạt đê Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  dài 50m, nước tràn vào đồng; Vỡ đê biển Tả Nghèn, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh dài 25m và trôi cống Kho Muối; Sạt lở đê biển Cẩm Hà – Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên dài 2.000m.

Đê biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định sóng đánh tràn qua mặt đê gây sạt lở mái phía đồng 2 đoạn dài 1.800m. Hiện nay tỉnh đang huy động lực lượng trải bạt gia cố mái phía đồng.

Bão cũng làm sập hệ thống đóng mở cống Đồng Màu, đê hữu sông Mã, xã Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. Hiện địa phương đang huy động các lực lượng, phương tiện để xử lý.

Theo báo cáo của Ủy ban phòng chống lụt bão Trung ương, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có 4/27 hồ chứa thủy điện đang xả tràn bao gồm: Thanh Hóa: Trung Sơn (105 m3/s); Nghệ An: Thủy điện Chi Khê (255 m3/s); Hà Tĩnh – Quảng Bình: Hố Hô (34 m3/s); Quảng Nam: Sông Bung 5 (39 m3/s);

Tổng số 07/32 hồ lớn có cửa van đang xả tràn. Cụ thể, Thanh Hóa: Hồ Cửa Đạt xả 700 m3/s; Hà Tĩnh: Kim Sơn, Thương Sông Trí, Tàu Voi, Bộc Nguyên xả 20 m3/s, Kẻ Gỗ xả 150 m3/s, Sông Rác 30 m3/s.

Tuệ Khanh

 


Ý kiến bạn đọc